A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cập nhật Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn 92, Lữ đoàn Phòng không 283, Đoàn Văn công Quân khu 4 nô nức tham gia bầu cử

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 23/5/2021, khu vực bỏ phiếu số 1 của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế ở phường Thuận Lộc, thành phố Huế khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng thời điểm, cử tri các đơn vị Đoàn 92, Lữ đoàn Phòng không 283, Đoàn Văn công Quân khu 4 cũng tham gia thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

Sau khi khai mạc, 100% cử tri thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia cuộc bầu cử đúng kế hoạch.

Quang cảnh khu vực bỏ phiếu số 1 cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Đại tá Hà văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS Thừa Thiên Huế khai mạc bầu cử.

 

Các cử tri tham gia khai mạc bầu cử.

 

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Thừa Thiên Huế nhận phiếu bầu cử.

 

Cử tri Bộ CHQS Thừa Thiên Huế tiến hành bỏ phiếu.

 

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 khu vực bỏ phiếu, gồm khu vực bỏ phiếu số 1 tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, phường Thuận Lộc, thành phố Huế và khu vực bỏ phiếu số 2 tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy… Mỗi lá phiếu là tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của cử tri Bộ CHQS Thừa Thiên Huế và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn gửi gắm vào người đại biểu Nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

* Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng nên 100% cử tri vùng dự án Khu KT-QP A Sho A Lưới (Thừa Thiên Huế) tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Cử tri vùng dự án Khu KT-QP A Sho A Lưới chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch khi bầu cử.

 

Cử tri Đoàn 92 bỏ phiếu bầu cử.

 

Người dân vùng dự án bỏ phiếu bầu cử.

 

Được biết, dân số toàn huyện A Lưới là hơn 49.300 người. Tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu theo luật định là 31 đại biểu; tổng số đơn vị bầu cử là 10. Đối với 4 xã vùng dự án nơi Đoàn 92 đóng quân thuộc đơn vị bầu cử số 1 và 2 của huyện. Đoàn 92 tham gia bầu cử tập trung tại tổ 5, thuộc đơn vị bầu cử số 1 huyện A Lưới.

* 100% cử tri Lữ đoàn Phòng không 283 và Đoàn Văn công Quân khu 4 đã tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, thuộc khu vực bầu cử phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức bầu cử Lữ đoàn 283 niêm phong hòm phiếu.

 

Cử tri nhận phiếu bầu.
Các cử tri nghiên cứu viết phiếu bầu.

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 283 bỏ phiếu.

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Văn công Quân khu bỏ phiếu.
Chiến sĩ Lữ đoàn 283 bỏ phiếu bầu cử...

 

... và đóng dấu đã bỏ phiếu bầu cử.

 

Được biết, khu vực bầu cử phường Hưng Phúc gồm 5 tổ bầu cử và 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang dành cho Lữ đoàn 283 và Đoàn Văn công Quân khu. Cử tri hai đơn vị tham gia bầu cử 3 cấp gồm ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và đại biểu HĐND thành phố Vinh.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG - C.T.V


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội