A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng ngày 25/11/2020, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1/12/1920 - 1/12/2020) cho gần 200 cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan Bộ chỉ huy, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Là người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế, chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, người dân sống trong cảnh nô lệ, lầm than bởi chế độ thực dân, phong kiến, đã hun đúc nên trong đồng chí Lê Đức Anh lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường. Thời trẻ, dù sức khỏe yếu do dịch bệnh nhưng ý chí và nghị lực mạnh mẽ đã thôi thúc đồng chí hăng hái tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi. Năm 18 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, từ đó, đi qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Từng đối mặt với nhiều kẻ thù, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà Nước và Quân đội nhưng đồng chí luôn thể hiện là người cộng sản kiên cường, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.
Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Lê Đức Anh.

Đồng chí Lê Đức Anh luôn xông xáo, không ngại hiểm nguy, luôn có mặt ở những nơi khó khăn để chỉ đạo cách giải quyết. Đối với bộ đội, đồng chí luôn thương yêu, quan tâm, chăm lo hết mực. Còn đối với Nhân dân, đồng chí luôn lắng nghe để nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời giải quyết mọi nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Anh đã có nhiều cống hiến to lớn cho Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Đồng chí là tấm gương sáng về đức tính giản dị, lối sống liêm khiết trong bất kỳ hoàn cảnh, môi trường nào.

Các hoạt động tuyên truyền là dịp để giáo dục cho thế hệ hôm nay hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh. Qua đó, khẳng định vài trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ chí Minh và các bậc tiền bối trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

                                                                                          Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tác giả: Quang Đạo
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội