A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác Hậu cần tại Quân khu 4.

Trong 2 ngày, 28, 29/12/2020, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, công tác bảo đảm Hậu cần cho tết Nguyên đán Tân Sửu và chuẩn bị cho tuyển quân, huấn luyện năm 2021 tại Quân khu 4. Sáng ngày 29/12/2020, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Thủ trưởng Cục Quân y, Cục Doanh trại, Cục Xăng dầu, Cục Vận tải, Cục Kinh tế, Bộ Tham mưu (Tổng Cục Hậu cần); đại biểu Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng). Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu có Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu và chỉ huy các cơ quan Quân khu.

Đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 22 Liệt sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 
hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp nhân dân phòng, chống mưa lũ.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại Sư đoàn 324, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Trường Quân sự Quân khu 4, Bệnh viện Quân y 268, Kho KX3, Kho K55 (Cục Hậu cần).

Đoàn công tác kiểm tra vị trí xây dựng Doanh trại mới của ĐOàn KT-QP 337 tại xã Hướng Hùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

 Qua kiểm tra, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả công tác Hậu cần của Quân khu năm 2020. Nổi bật là: ngành Hậu cần Quân khu 4 đã bám sát Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ vững, ổn định đời sống bộ đội.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chủ trì buổi làm việc.
Đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng dự buổi làm việc.

Chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19, không để dịch bệnh lây nhiễm trong đơn vị. Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả nội dung đột phá theo Chỉ lệnh công tác Hậu cần năm 2020 đã xác định; Các mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt, đời sống ăn ở, nơi làm việc được nâng lên; chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội; các mô hình về hậu cần tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng cơ bản được triển khai chặt chẽ, chất lượng tốt. Công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp được duy trì thích ứng với tình hình dịch Covid-19, Thực hiện tốt nền nếp chế độ các ngành, quản lý cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm. Duy trì hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần.

 

 

Đoàn công tác BQP kiểm tra vị trí xây dựng Doanh trại mới Ban CHQS huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Về công tác đảm bảo Hậu cần cho Tết Nguyên đán Tân Sửu và chuẩn bị cho nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện năm 2021 được Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành đồng bộ, chất lượng tốt. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt phòng, chống rét cho bộ đội; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn vật chật, hậu cần của hạ sỹ quan, binh sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ đầu năm 2021 cho trên 5.800 đồng chí. Khai thác tiếp nhận quân trang tân binh 2021 đúng kế hoạch, đến nay đã tổ chức tiếp nhận 12/28 mặt hàng quân trang cho tân binh. Chỉ đạo Quân y các đơn vị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự các địa phương làm tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2021, trên địa bàn Quân khu 87/87 huyện, thị thành đã hoàn thành công tác khám tuyển ngày 28/12/ 2020. Chủ động tổ chức rà soát, cân đối, đồn dịch trang thiết bị, doanh cụ sinh hoạt, cấp mới bổ sung đủ 100% nhu cầu cho đơn vị huấn luyện chiến sỹ mới.

Kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu 4.
Đồng chí Cục trưởng Cục Doanh trại - BQP phát biểu tại buổi làm việc
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi làm việc.

 Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu phi, dịch tai xanh và các dịch bệnh trên đàn gia cầm. Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện dịch bệnh, tổ chức tăng đàn, tái đàn lợn bảo đảm chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và chủ động nguồn thực phẩm, rau xanh đón nhận chiến sỹ mới 2021. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội theo quy định, ăn uống khoa học, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Phấn đấu bảo đảm đủ 100% rau anh, 80 -85% thịt lợn, 100% gia cầm, 75 – 80% thịt bò và 60 – 65% cá đưa vào bữa ăn cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu tại buổi làm việc.
Đại biểu các cơ quan Quân khu dự buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ghi nhận và biểu dương nổ lực phấn đấu chủ động khắc phục khó khăn của ngành Hậu cần Quân khu 4 để tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt công tác bảo đảm Hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nội dung, nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc.

          Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh: Trong thời gian tới, dự kiến tình hình thiên tai, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tục quán triệt nghiêm túc Chỉ lệnh công tác Hậu cần của cấp trên. Duy trì nghiêm bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ. Trước mặt, quan tâm, tập trung chỉ đao đảm bảo đảm hậu cần cho Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhất là các đơn vị chịu thiệt hại nặng do thiên tai, bão lũ. Tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ đón chiến sỹ mới chu đáo, chất lượng tốt nhất.

Đoàn công tác kiểm tra tại Kho KX3, Cục Hậu cần.
Đoàn Công tác kiểm tra tại Kho K55, Cục Hậu cần.

Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của Bộ Tư lệnh Quân khu, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng nhất trí trình Bộ Quốc phòng về duyệt Dự án di dời Doanh trại Bệnh viện Quân y 268 đến vị trí mới ở Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đầu tư các Dự án cấp bách do ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tại đến vị trí mới gồm: Doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; Ban CHQS huyện Lệ Thủy và huyện Minh Hóa (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình).

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiêp tục rà soát quy mô, xem xét thực trạng một số đơn vị cần đầu tư xây dựng mới để lập dự án đầu tư xây dựng mới đúng quy trình, thủ tục, chât lượng, đúng công năng sử dụng, sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

         


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội