Thứ năm, 28/03/2024 - 20:17
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng: Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Quảng Trị.

Tại Quảng Trị, sáng ngày 10/7/2019, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tiến hành nắm, kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội và công tác Chính sách của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu dự buổi kiểm tra.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

 

           Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn được Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai tích cực, đồng bộ, với nhiều hình thức, phương pháp, đối tương, đạt kết quả tốt. Nổi bật, là các cấp đã đẩy mạnh quán triệt, học tập các chuyên đề pháp luật, các nội dung Luật; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ, trên các báo, đài Trung ương, địa phương, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh; tinh thần yêu nước, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc của các tầng lớp nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu. 

Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kiểm tra.
Quang cảnh buổi kiểm tra.

 

            Đặc biệt, việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đề án “Cảnh sát biển đồng hành với Ngư dân” của Vùng Cảnh sát biểu 2 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có tác dụng thiết thực đối với nhân dân vùng biên giới, hải đảo về ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

          Công tác chính sách, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong và người nước được các đơn vị triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, hiệu quả, có tính giáo dục, tính nhân văn cao, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi kiểm tra.
Các đại biểu dự buổi kiểm  tra.

 

          Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các đơn vị. Đồng thời, yêu cầu: Cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò, phương pháp tổ chức thực hiện. Chủ động bám sát các văn bản quy định của cấp trên để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, phương pháp, đối tượng phù hợp, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định trong tham gia thực hiện chủ quyền biển, đảo, bảo vệ biên giới quốc gia.

Thượng tướng Lê Chiêm  tặng quà cho các đối tượng chính sách xã Triệu An, huyện Triệu Phong.

 

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng dâng hương, hoa tại Thành cổ Quảng Trị.

 

          Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị; Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Huế và thăm, tặng 30 xuất quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

            Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội