A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng: Nghiệm thu Đề tài khoa học "Hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trong tác chiến phòng thủ của Quân khu".

Sáng nay, ngày 17/5/2018, tại Quân khu 4, Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài "Hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trong tác chiến phòng thủ Quân khu". Thiếu tướng, Tiến sỹ Phạm Lâm Hồng, Cục trưởng Cục khoa học quân sự, chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường và một số Quân khu thuộc Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 dự hội nghị.

Đề tài "Hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trong tác chiến phòng thủ Quân khu" do Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm chủ nhiệm. Đây là một trong những nội dung mới, mang tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

   

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, nội dung chủ yếu tác chiến phòng thủ của quân khu, các tỉnh thành trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, đề tài tập trung vào nghiên cứu cơ sở khoa học, nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trong tác chiến phòng thủ Quân khu 4 và xây dựng phương án hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trên hướng phòng thủ chủ yếu của quân khu và hướng dẫn vận dụng vào huấn luyện thực tiễn.

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 báo cáo bảo vệ đề tài.
 
Đại biểu phát biểu ý kiến phản biện tại buổi nghiệm thu đề tài.

 

      Sau khi các tướng lĩnh, nhà khoa học ở học viện, nhà trường, Bộ Quốc phòng, các Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Quân khu 4 đánh giá, phản biện, phân tích và bổ sung một số vấn đề về bố cục, nội dung, giải pháp trong xây dựng lực lượng, hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển, Hội đồng khoa học Bộ quốc phòng đã kết luận: Đề tài "Hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trong tác chiến phòng thủ Quân khu" đạt loại xuất sắc, có giá trị về mặt lý luận thực tiễn cao, khái quát được đối tượng, địa bàn và đề xuất được nhiều nội dung mới trong tác chiến khu vực phòng ven biển, áp dụng trong huấn luyện, công tác đào tạo và diễn tập trong thời gian tới.

Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ tư lệnh QK chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

 

  

 

  

                                                                                                 Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội