A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thăm, động viên Trung đội dân quân thường trực thành phố Thanh Hóa

Ngày 4/10/2021, Đoàn công tác Bộ tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa. Đi cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4.

 Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng Tham mưu và đoàn công tác đã đến, thăm kiểm tra Trung đội dân quân thường trực Ban CHQS thanh phố Thanh Hóa; Là đơn vị được thành lập ngày 16/4/2021, Trung đội dân quân thường trực Ban CHQS thanh phố Thanh Hóa được tuyển chọn từ dân quân của các xã, phường trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa. Qua hơn 6 tháng được thành lập, đến nay, cán bộ, chiến sĩ Trung đội dân quân Thường trực đã nắm chắc, thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn, quy định và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung; thực hiện xây dựng chính quy; chấp hành kỷ luật. Sau khi huấn luyện, Trung đội dân quân thường trực thành phố Thanh Hóa đã tham gia 8 chốt phòng dịch Covid-19 của thành phố và tham gia 11 khu cách ly công dân trong phòng chống dịch Covid-19; tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Ban CHQS Thành phố giao.

Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ (người thứ 5 nhìn bên phải sang) cùng đoàn công tác, động viên Trung đội dân quân thường trực TP Thanh Hóa.

  Sau khi nghe Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng Tham mưu đánh giá cao và biểu dương kết quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh Thanh Hóa; đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện toàn diện các mặt công tác. Trong đó, lực lượng dân quân tỉnh Thanh hóa đã duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, huấn luyện; giáo dục QP, AN và các nhiệm vụ theo quy định. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 năm 2021, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã điều động gần 13.700 chiến sĩ dân quân tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, khoanh vùng, truy vết, cách ly, dập dịch tại cơ sở. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành thi nhận thức pháp luật cấp tỉnh về Dân quân tự vệ điểm cho các tỉnh trong quân khu tham quan, rút kinh nghiệm.

Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ phát biểu tại buổi kiểm tra.

     

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia buổi làm việc.
Lực lượng dân quân tự vệ Trung đội dân quân thường trực TP Thành Hóa tham gia buổi kiểm tra.
Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ tặng quà Trung đội dân quân thường trực TP Thanh Hóa.
Đoàn công tác Bộ tổng Tham mưu và Quân khu 4 chụp ảnh lưu niệm với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Trung đôi dân quân thường trực TP Thanh Hóa.
 

Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ tổng Tham mưu yêu cầu, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phát huy kết quả đạt được; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP; xây dựng LLVT địa phương, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp; các hoạt động của lực lượng dân quân nói chung và các Trung đội dân quân thường trực nói riêng. Tổ chức giáo dục, quán triệt cho chiến sĩ dân quân nắm chắc tình hình nhiệm vụ; huấn luyện đầy đủ các nội dung và đảm bảo tốt sức khỏe và các chế độ, chính sách cho chiến sĩ dân quân; gắn hoạt động phát triển kinh tế với nhiệm vụ QS, QP địa phương, chuẩn bị và đảm bảo tốt lực lượng, phương tiện, vật chất cho lực lượng dân quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội