A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo sơ tán dân khỏi nơi có nguy cơ cao sạt lở núi

Chiều ngày 29/10/2020, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã đến thị sát các vị trí có nguy cơ cao sạt lở núi trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo thông tin của người dân báo cho chính quyền địa phương thì những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 9, mưa lớn kéo dài, tại khu vực núi Rày thuộc các xóm 3, 4, 5, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên có dấu hiệu sạt lở núi. Tại hiện trường, xuất hiện nhiều đường nứt lớn, dài dọc theo triền núi, ngay phía trên nhà nhiều hộ dân.

Lãnh đạo địa phương báo cáo dấu hiệu sạt lở núi với đoàn công tác.

 

Nhiều nhà dân ở ngay dưới ngọn núi Rày đã bị sạt lở năm 2017.
Mưa lớn, nước thấm sâu vào lòng núi tạo thành những khe nước nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Sau khi nhận được tin báo, huyện Hưng Nguyên đã chủ động giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền vận động người dân, huy động phương tiện để sơ tán gần 40 hộ với hơn 130 người dân khỏi khu vực nguy hiểm đến ở tạm nhà người thân, nhà văn hóa xóm, trường học. Cũng theo nhiều người dân ở đây cho biết, khu vực này năm 2017 cũng từng bị sạt lở núi do mưa lớn nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, một số người dân trong khu vực nguy hiểm vẫn chủ quan, chưa chấp hành việc sơ tán nên huyện Hưng Nguyên vừa tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân, vừa báo cáo với tỉnh, với Quân khu để có phương án chỉ đạo kịp thời.

Nhằm hạn chế sạt lở núi, chính quyền địa phương đã cấm khai thác đất đá ở núi Rày.
Sau những ngày mưa lớn, xã Hưng Yên Nam bị ngập khá nặng.
Đoàn công tác kiểm tra thực tế các vị trí nứt trên núi Rày.
Dưới các đoạn nứt là hàng chục ngôi nhà người dân xóm 3, xã Hưng Yên Nam.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế các nhà dân ở dưới chân núi và các vết nứt trên núi Rày, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An biểu dương tinh thần cảnh giác cao của người dân cũng như cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương. Đồng thời chỉ đạo sơ tán ngay các hộ dân khỏi khu vực núi Rày thuộc các xóm 3, 4, 5, xã Hưng Yên Nam đến nơi an toàn. Đối với những hộ dân không chấp hành, kiên quyết cưỡng chế sơ tán nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, kiên quyết không để một người dân nào ở lại trong nhà do dự báo những ngày tới thời tiết tiếp tục mưa to, gió lớn.

Chiều cùng ngày, đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến cũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lớn của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lớn tại khu hậu cứ của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

 

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội