A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên 4 cơ quan Quân khu.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp 4 cơ quan Quân khu 4. Chủ trì đối thoại dân chủ với cán bộ, sĩ quan 4 cơ quan có đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Trực tiếp đối thoại dân chủ với quân nhân chuyên nghiệp 4 cơ quan Quân khu có đồng chí Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

     Tại buổi đối thoại, các đồng chí chủ trì đã gợi ý một số nội dung dân chủ về Quân sự, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, trong đó có công tác cán bộ, quân lực, tài chính, các chế độ chính sách, công tác đảm bảo đời sống; việc duy trì chế độ, nền nếp và công tác phối hợp, hợp đồng, tham mưu xây dựng kế hoạch công tác và mối quan hệ công tác, quan hệ cấp trên, cấp dưới của 4 cơ quan Quân khu 4 trong thời gian qua để cán bộ, nhân viên phát biểu ý kiến.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4
phát biểu tại buổi đối thoại dân chủ với sĩ quan 4 cơ quan Quân khu.

  

Đồng chí Trung tá Trần Khánh Tường, trợ lý dân vận, bảo vệ 
 Bộ Tham mưu phát biểu tại buổi đối thoại dân chủ.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, cởi mở nhiều cán bộ, nhân viên 4 cơ quan Quân khu 4 đã trình bày những tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn và tìm hiểu thêm một số chế độ, chính sách của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các một số nội dung liên quan đến quá trình công tác của tập thể, cá nhân và một số kiến nghị trong đảm bảo hậu cần đời sống; xây dựng các cơ quan, ban ngành vững mạnh toàn diện và công tác đảm bảo an toàn ở cơ quan Quân khu.

Quang cảnh buổi đối thoại dân chủ giữa Bộ Tư lệnh QK với sĩ quan 4 cơ quan Quân khu

   Sau khi các ý kiến phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí chủ trì hội nghị và các cơ quan Quân khu liên quan đã trực tiếp giải đáp, phân tích, làm rõ; còn những nội dung thuộc văn bản, quy định của cấp trên và vượt quá thẩm quyền giải quyết, đồng chí chủ trì hội nghị và các cơ quan Quân khu liên quan đã tổng hợp, báo cáo với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp trên tiếp tục giải đáp.

Đồng chí Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4
chủ trì đối thoại dân chủ với quân nhân chuyên nghiệp 4 cơ quan Quân khu.
Đồng chí Thượng úy CN Võ Chí Trung, nhân viên Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị
phát biểu tại buổi đối thoại.

   Thông qua các buổi đối thoại dân chủ, làm cơ sở để Bộ Tư lệnh Quân khu 4 được trực tiếp nghe cán bộ, nhân viên 4 cơ quan Quân khu đóng góp ý kiến cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tập thể, cá nhân, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cán bộ, nhân viên các cơ quan Quân khu, qua đó, chỉ đạo, triển khai các cơ quan rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế khuyết điểm; trực tiếp và đề nghị cấp trên giải đáp, giải quyết kịp thời vấn đề mà cán bộ, nhân viên kiến nghị tại buổi đối thoại đúng quy định, đúng thẩm quyền, xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ, công bằng, góp phần xây dựng 4 cơ quan Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội