A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa DCND Lào.

Tiếp tục hoạt động chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Lào tại Thủ đô Viêng Chăn - Lào, chiều tối ngày 17/1/2019, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu dẫn dầu đã đến thăm, chào xã giao đồng chí Pa Ny Da Tho Tu - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa DCND Lào.

Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu thăm, chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào.

           

            Tại buổi gặp, đồng chí Tư lệnh Quân khu chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Quốc hội Lào đối với Quân khu 4, mà trực tiếp là các lực lượng của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Cụm bản tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bộ Ly Khăm Xay và Xay Xổm Bun. Hiện nay tại 7 Cụm bản do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế triển khai thực hiện, nhiều hộ dân được sắp xếp ổn định, bà con dân bản đã biết tự chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp được nhiều sản phẩm nông sản, cây dược liệu cho các Công ty con trực thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế thu mua, chế biến thành các sản phẩm hàng hóa có chất lượng như: Miến dong; Cao cà gai leo; tinh bộ nghệ..vv.. Quân khu cũng nhận được sự giúp đỡ hiệu quả của Bạn trong triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị Quân đội của Bạn để trao đổi, nắm thông tin, tổ chức đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống vượt biên, xâm nhập biên giới, di dịch cư tự do, góp phần xây dựng tuyết biên giới Việt – Hòa hòa bình, phán triển ổn định.

 Bộ tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Lào - Pa Ny Da Tho.

 

          Chủ tịch Quốc hội Lào Pa Ny Da Tho Tu ghi nhận, đánh giá cao những việc làm có hiệu quả thiết thực của Quân khu 4 trên đất nước Lào, qua đó, mong muốn Quân khu tiếp tục chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ Bạn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng các Cụm bản, trong đó chú trọng việc bố trí, sắp xếp ổn định các hộ dân đồng bào Mông sinh sống tại các Cụm bản; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, giúp bàn con dân bản phát triển nhiều mô hình nông lâm để nâng cao thu nhập, có cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển hơn.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đã đến thăm, chúc mừng và làm việc với Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn; Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam; Tủy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào và Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, chúc tết Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

 

 

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, chào xã giao Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn.

 

        

Bộ Tư lệnh Quân khu thăm Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam.
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, chúc mừng Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn.

 

Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, chúc tết Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào,

 

 

       Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội