Thứ sáu, 29/03/2024 - 01:01
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc mừng Ban Bí thư và Bộ Quốc phòng Lào.

Chiều ngày 18/1/2019, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến chào xã giao đồng chí Phăn Khăm Vị Pha Văn - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Nước CHDCND Lào nhân  dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Lào.

Bộ tư lệnh Quân khu thăm, chào xã giao Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Nước CHDCND Lào.

 

          Tại buổi gặp, đồng chí Tư lệnh Quân khu chân thành cảm ơn sự quan tậm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước Lào đã giúp đỡ Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng 7 Cụm bản tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun, Bôn Ly Khăm Xay. Hoàn thành có chất lượng triển khai các dự án xây dựng Bệnh viện, Trường học, đường giao thông tại các địa phương của Lào theo các dự án của Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào. Thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước. Phối hợp với Sư đoàn 1, Sư đoàn 4 và Bộ CHQS 6 tỉnh xây dựng khu vực phòng thủ, sửa chữa vũ khí trang bị; tập huấn quân sự cho cán bộ; bảo vệ giữ vững biên giới, ngăn chặn tình trạng di cư tự do, buôn bán hàng lậu, giữ cho biên giới 2 nước hòa bình, ổn định.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng 
đồng chí Phăn Khăm Vị Pha Văn - Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Nước CHDCND Lào.

 

          Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Nước CHDCND Lào ghi nhận, đánh giá cao những việc làm của các lực lượng Quân khu 4 thực hiện tại các địa phương Lào trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn, tiếp tục nhận được sự phối hợp, hợp tác của Quân khu trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế gắn với quốc phòng. Trong đó, cần triển khai tích cực việc tham gia xây dựng các Cụm bản mới tỉnh Xay Xổm Bun, qua đó xây dựng cơ sở hạ tầng, sắp xếp, giúp đồng bào người Mông ổn định cuộc sống, tạo được lòng tin đối với nhân dân ở cơ sở, xây dựng tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh ở các địa bàn chiến lược ổn định, phát triển.

         * Cũng trong sáng nay, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã đến Bộ Quốc phòng Lào chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Lào (20/1/1949 – 20/1/2019), Đại tướng Chăn Xạ Mỏn Chăn Nhạ Lạt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Xu Von Lương Bun My – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND; Trung tướng Thoong Loi Xỉ Ly Vông – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào tiếp, làm việc với Đoàn.

          Chúc mừng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ QĐND Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tự hào về truyền thống hào hùng, vẻ vang của QĐND Lào. Trong suốt 70 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, QĐND Lào đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh đánh thắng kẻ thù xâm lược, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển. QĐND Lào luôn là lực lượng trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào; là người Bạn chiến đấu thủy chung của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ đầy trách nhiệm, nghĩa tình, trong sáng, hiệu quả của QĐND Lào đối với LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua.

        Cảm ở Đoàn đại biểu Quân khu 4 đã đến thăm và dành những lời chúc tốt đẹp nhân Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Lào, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ lòng biết ơn QĐND Việt Nam nói chung, Quân khu 4 nói riêng đã giúp đỡ Bạn chiến tranh giải phóng đất nước Lào và trong nhiều năm qua. Đồng thời khẳng định, Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục nổ lực hết mình chỉ đạo, phối hợp, tăng cường hợp tác, giúp đỡ các lực lượng của Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trên đất bạn Lào đạt kết quả tốt; qua đó tiếp tục xây đắp mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt thủy chung, trong sáng, bền chặt của QĐND Lào và Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, tặng hoa chúc mừng Bộ Năng lượng – Mỏ (Lào).

 

         Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, chào xã giao, chúc mừng tại Bộ Năng lương – Mỏ và Thượng tướng Xu Von Lương Bun My – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào.  

         Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội