A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pi May (Lào), từ ngày 7 – 10/4, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã sang thăm, chúc Tết các đồng chí Bun Nhăng Vo Lạ Chít - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Pa Ny Dà Thỏ Tu – Chủ tịch Quốc hội; Thong Lun Xi Xu Lít – Thủ tướng Chính phủ; Phăn Khăm Vi Pha Văn – Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng chúc Tết đồng chí Bun Nhăng Vo Lạ Chít - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào

 

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4 đã chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước Lào đạt được trong những năm qua, đồng thời chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đảng, Chính phủ, Quốc hội lãnh đạo đất nước tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc tết  đồng chí Pa Ny Dà Thỏ Tu – Chủ tịch Quốc hội Lào và tặng đồng chí logo biểu trưng LLVT Quân khu 4

 

 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để Quân khu 4 thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào; nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất nước Lào của các đơn vị thuộc Quân khu 4, để Quân khu 4 hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt nam giao. 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng cùng đoàn công tác thăm, chúc tết đồng chí Thong Lun Xi Xu Lít – Thủ tướng Chính phủ Lào

 

Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4 thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác mà Quân khu 4 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam giao, góp phần xây dựng, phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 đất nước Việt Nam – Lào.

Chính ủy Quân khu 4 chúc tết đồng chí Phăn Khăm Vi Pha Văn – Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào

 

Các đồng chí các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua, nhất là trong việc phối hợp với các đơn vị, địa phương Lào giúp đỡ nhân dân Lào phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị, đảm bảo an ninh chính trị tại các địa phương cũng như tuyến biên giới trên địa bàn Quân khu 4. 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Đại tướng Chăn Xạ Mỏn Chăn Nhạ Lạt – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

 

Trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp, tạo mọi điều kiện để Quân khu 4 thực hiện tốt công tác quy tập mộ liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào. Đồng thời, mong muốn Quân khu 4 cùng với các đơn vị, địa phương của Lào tiếp tục nâng cao chất lượng, chiều sâu trong quan hệ hợp tác theo các nội dung đã ký kết. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trên tuyến biên giới; thực hiện tốt nhiệm vụ giúp các địa phương, đơn vị và nhân dân Lào phát triển về kinh tế - văn hóa – xã hội, tăng cường Quốc phòng - an ninh, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới.

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc tết đồng chí  Xôm Mạt Phôn Xê Na - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Lào

 

Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Đại tướng Chăn Xạ Mỏn Chăn Nhạ Lạt – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Học viện Quốc phòng Bộ Quốc phòng Lào, Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn, Thủ đô Viêng Chăn, Sư đoàn 1; Chúc tết Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Năng lượng – Mỏ; Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào – Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường; Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viên Chăn nước CHDCND Lào; Đại sứ quán Việt Nam tại Lào …

Sau đây là một số hình ảnh đồng chí Chính ủy Quân khu thăm, chúc tết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Lào nhân dịp tết Pu Pi May:

Đồng chí Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc tết đồng chí Phết Phôm Phi Phắc - Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Lào 

 

 

Đồng chí Chính ủy Quân khu thăm, chúc tết Trung tướng Thong Loi Xỉ Ly Vông - Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

 

Đồng chí Chính ủy Quân khu thăm, chúc tết Thượng tướng Xu Von Lương Bun Mỹ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Lào

 

Đồng chí Chính ủy Quân khu thăm, chúc tết Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn....

 

.... thăm, chúc tết Sư đoàn 1, Quân đội nhân dân Lào...

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội