A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết tại tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May (Lào),  ngày 03/4/2022, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã thăm, chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hủa Phăn (Lào). Cùng đi có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần; Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Tổng Công ty hợp tác kinh tế COECCO.

Tiếp đón đoàn công tác của Quân khu có đồng chí Văn Xay - Pheng Sum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Hủa Phăn; Thiếu tướng Su Li Phon - Khăm Phả Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn; Đại tá Phôn Thoong- Chả Lơn Phôn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Thăm, chúc Tết đồng chí Văn Xay - Pheng Sum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Hủa Phăn, thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng chúc đồng chí Bí thư, Chủ tịch tỉnh cùng gia đình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn đón Tết cổ truyền dân tộc hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, thành công và chúc mừng những kết quả, thành tựu to lớn mà cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Hủa Phăn đã đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới,  đồng chí Chính ủy Quân khu chúc cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Hủa Phăn tiếp tục phát triển, đạt được những thành tích toàn diện trên các mặt công tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, chúc Tết đồng chí Văn Xay - Pheng Sum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Hủa Phăn.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng cũng đã thông báo sơ bộ tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương trên địa bàn Quân khu nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng cùng những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Hủa Phăn luôn phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ để các cơ quan, đơn vị của Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Hợp tác kinh tế COECCO và Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn.

 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn Xay - Pheng Sum Ma gửi lời cảm ơn tới các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo Tổng công ty Hợp tác kinh tế COECCO, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Pun Pi May của dân tộc Lào. Đồng chí Văn Xay - Pheng Sum Ma đã thông báo một số kết quả nổi bật của tỉnh Hủa Phăn đạt được thời gian qua và cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, chí tình, chí nghĩa, kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19…

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

 

Thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, Trung tướng Trần Võ Dũng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và mong muốn thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tặng quà chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn.

 

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hủa Phăn, Thiếu tướng Su Li Phon - Khăm Phả Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã sang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhân dịp đón năm mới; đồng thời, khẳng định, những kết quả mà LLVT tỉnh Hủa Phăn đạt được trong thời gian qua luôn có sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nói chung và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Chính sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả đó càng thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 Quân đội, 2 nước Việt – Lào anh em.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu tặng quà, động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

 

Cũng trong dịp này, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, kiểm tra Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Hủa Phăn.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội