A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ tư lệnh Quân khu 4 thăm, làm việc với Chính phủ Lào.

Trong khuôn khổ hoạt động chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, chiều ngày 16/1/2019, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đến chào xã giao và làm việc với các đồng chí Thoong Lun Xi Xu Lít – Thủ tướng Chính phủ Lào; đồng chí Xỏn Xay Xi Phăn Đon – Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Xổm Đi Đuông Đì – Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào; đồng chí Xu Phăn Kẹo My Xau – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.

 Bộ tư lệnh Quân khu thăm, chào xã giao đồng chí Thoong Lun Xi Xu Lít – Thủ tướng Chính phủ Lào.
Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu chụp ản lưu niệm với Thủ tướng Chính phủ Lào - Thoong Lun Xi Xu Lít.

 

Thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ Lào và các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương Lào, các lực lượng của Quân khu 4, trọng tâm là Tổng công ty Hợp tác kinh tế đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giúp Bạn xây dựng các Cụm bản. Tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả một số dự án về trồng cây dong riềng làm miến; trồng nghệ làm tinh bột nghệ; Cao cà gai leo và các dự án chăn nuôi, trồng trọt, góp phần giúp nhân dân các địa phương Lào tạo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống. Chính phủ Lào cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp Tổng công ty Hợp tác kinh tế triển khai thực hiện một số dự án khai thác khoáng sản và mỏ sắt…vv, ở các tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và một số dự án Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào.

Bộ tư lệnh Quân khu thăm làm việc với đồng chí Xỏn Xay Xi Phăn Đon – Phó Thủ tướng Chính phủ Lào. 
Bộ tư lệnh Quân khu thăm, làm việc với đồng chí Xổm Đi Đuông Đì – Phó thủ tướng Chính phủ Lào.

 

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ Lào đánh giá cao những việc làm của Quân khu 4 tại các địa phương của Bạn, trọng tâm là các lực lượng của Quân khu đã giúp các địa bàn chiến lược trọng điểm của Bạn ổn định tình hình chính trị ở cơ sở. Tiến hành thực hiện từng bước có hiệu quả các dự án góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở một số địa phương, thúc đẩy nền kinh tế đất nước Lào ngày càng phát triển. Chính phủ Lào mong muốn, Bộ tư lệnh Quân khu tặng cường phối hợp chỉ đạo các lực lượng của Quân khu thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương của Lào tích cực, chủ động thực hiệu hiệu quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Lào giao. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, giúp nhân dân Lào phát triển cây trồng, cây dược liệu để nâng cao thu nhập; Chú trọng thu hút nguồn lực lao động của các địa phương sử dụng tại các dự án khai thác khoáng sản, khai thác mỏ để tạo công ăn việc làm cho nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự nơi đứng chân và sản xuất kinh doanh.

Bộ tư lệnh Quân khu thăm, làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.
Bộ tư lệnh Quân khu thăm, chào xã giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ tư lệnh Quân khu thăm, chào xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

 

          Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu đã đến thăm, chào xã giao, tặng quà đồng chí Xổm Mạt Phôn Xê Na – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trung tướng Thoong Loi Xỉ Ly Vong – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội