Thứ ba, 16/04/2024 - 17:31
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc mừng các cơ quan báo chí

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), chiều ngày 20/6/2019, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo Quân khu 4 và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại Báo Quân khu Bốn, đồng chí Đại tá Phan Thanh Hải, Tổng Biên tập đã báo cáo với đồng chí Phó Chính ủy Quân khu những kết quả nổi bật của Báo Quân khu trong thời gian qua. Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã đầu tư phát triển cả về trang thiết bị, cơ sở vật chất và con người cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, Báo Quân khu 4 không ngừng phát triển, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả và có chất lượng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu. Chất lượng các tác phẩm của Báo Quân khu không ngừng được nâng lên, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi báo chí Trung ương và địa phương. Tiểu biểu như giải Khuyến khích giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018; giải C giải Báo chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Đại tá Phan Thanh Hải, Tổng biên tập Báo Quân khu 4 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với đoàn công tác
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chúc mừng Báo Quân khu 4

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá cao, biểu dương những thành tích, sự tiến bộ vượt bậc mà Báo Quân khu đã đạt được trong thời gian qua và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Ngày truyền thống Báo Quân khu 4. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu đánh giá, mặc dù quân số ít, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, địa bàn tác nghiệp rộng, đội ngũ phóng viên chủ yếu trưởng thành từ cơ sở nhưng với tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, không ngừng sáng tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt, những chiến sĩ trên mặt trận báo chí của Quân khu đã từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thời gian tới, tình hình nhiệm vụ LLVT Quân khu đặt ra yêu cầu ngày càng cao, vì vậy, Báo Quân khu tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu; có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, luôn là lực lượng xung kích đi đầu, bám sát thực tiễn đời sống của bộ đội, đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để thông tin, tuyên truyền kịp thời, có chất lượng các hoạt động của LLVT Quân khu và nhân dân trên địa bàn.

Đội ngũ phóng viên phải nghiên cứu đổi mới, vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào hoạt động báo chí, chủ động tiếp cận truyền thông hiện đại, nỗ lực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo cả về hình thức và nội dung, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng chính trị, vừa có sức lôi cuốn, hấp dẫn bạn đọc. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn thông tin xấu độc, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp có hiệu quả hơn nữa với các cơ quan, đơn vị trong Quân khu cũng như cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong hoạt động tuyên truyền. 

* Thăm, chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và Báo Quân đội nhân dân thường trú tại Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các cơ quan báo chí thời gian qua đã tích cực tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả các hoạt động của LLVT Quân khu 4. Đặc biệt là sự thành công tốt đẹp của Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019 vừa diễn ra có sự đóng góp rất to lớn của các cơ quan báo chí, góp phần nhân rộng điển hình, cổ vũ, động viên LLVT Quân khu hăng hái thi đua lập công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chính ủy mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo các cơ quan báo chí tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các hoạt động của LLVT Quân khu.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chúc mừng Báo Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân thường trú ở Quân khu 4

 

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội