A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 gặp mặt học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2, Khóa 87

Chiều ngày 19/4/2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức gặp mặt học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh (QP-AN) đối tượng 2, Khóa 87. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, Khóa 87 năm 2023 gồm 77 đồng chí học viên là cán bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo cấp huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Tại khóa học này, các đồng chí học viên học tập theo chương trình Thông tư số 172/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng với 20 chủ đề. Trong đó, tập trung bồi dưỡng, hệ thống những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về QP-AN; nội dung các chiến lược về quân sự, QP-AN; lý luận về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề cơ bản về phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ trong tình hình mới; luyện tập vận hành một số nội dung cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; bắn súng K54 và tham quan, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự gặp mặt.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự gặp mặt.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng đã khái quát một số nét cơ bản về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; về địa bàn chiến lược, lịch sử truyền thống, những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP-AN của lực lượng vũ trang Quân khu là cơ sở, tiền đề thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đại diện Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, Khóa 87 phát biểu.

 

Các học viên dự gặp mặt.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng mong muốn các học viên nắm chắc nội dung chương trình đào tạo; kịp thời cập nhật các nội dung mới sát với thực tiễn, nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh, gắn việc phát triển kinh tế, xã hội với củng cố tiềm lực QP-AN.

Đặc biệt, các đồng chí học viên cần quán triệt sâu sắc quan điểm chiến lược của Đảng, Nhà nước, lấy phát triển kinh tế, xã hội làm trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; vận dụng sáng tạo, lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN tại địa phương đi vào chiều sâu, vững chắc.

Đại diện Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tặng quà lưu niệm Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chụp ảnh lưu niệm với các học viên.

 

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội