A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị chu đáo Hội thảo khoa học Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng ngày 16/8/2021, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4, trưởng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm ta công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) tại tỉnh Quảng Bình. Đi cùng Phó Chính ủy Quân khu có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và  cán bộ các cơ quan Quân khu.

     Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quá trình hình thành, phát triển, lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến của Đại tướng mãi mãi in đậm trong lòng Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 quán triệt nội dung kiểm tra.

Nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Bình dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam”; nhằm khẳng định, làm rõ thêm đóng góp và những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Nghiên cứu và phát triển lý luận về đấu tranh cách mạng; về quan điểm, tư tưởng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tri ân, tôn vinh công lao, đạo đức, phẩm chất, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Góp phần vào công tác giáo dục truyền thống, xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tại buổi làm việc.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng chưa có quyết định chính thức tổ chức Hội thảo theo hình thức (trực tuyến hoặc trực tiếp) nhưng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã chủ động làm tốt công tác Tham mưu với Tỉnh ủy Quảng Bình trong xây dựng kế hoạch Hội thảo tại tỉnh Quảng Bình theo 2 phương án; xây dựng Kế hoạch, tổ chức và điều hành Lễ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; bảo đảm trang trí khánh tiết, băng rôn, khẩu hiệu tại Hội trường Hội thảo; kết nối đường truyền dữ liệu trực tuyến giữa điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình với điểm cầu Bộ Quốc phòng, bảo đảm nguồn điện dự phòng phục vụ Hội thảo theo quy định; chuẩn bị phương tiện bảo đảm đưa đón đại biểu; Công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; bảo đảm đường cơ động phục vụ Lễ viếng mộ, Lễ dâng hương; chương trình thăm, tặng quà các gia đình chính sách; bảo đảm an ninh, an toàn khu vực ăn, nghỉ, tổ chức Hội thảo; bảo đảm y tế, trong đó chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và kế hoạch bố trí lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra, canh gác, bảo vệ khu vực ăn, nghỉ của đại biểu về dự Hội thảo.

Đại tá Đinh Xuân Hướng Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình Báo cáo kêt quả công tác chuẩn bị Hội thảo.

 

       Sau khi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện của địa phương, nhất là công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo tốt nhất cho cuộc Hội thảo khoa học và các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

  

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội