Thứ năm, 28/03/2024 - 15:40
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị báo cáo kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với đoàn công tác.

* Tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình và đoàn công tác đã kiểm tra kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và công tác đảm bảo, chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 của đơn vị.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đánh giá cao nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, nhất là các phương án phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Công tác đảm bảo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng được triển khai chu đáo, chặt chẽ. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tập trung làm tốt công tác tuyển quân, đón chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, chuẩn bị ra quân huấn luyện bảo đảm kế hoạch, đúng quy định.

Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu, thời gian tới Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh địa bàn, tình hình chính trị nội bộ; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác chặt chẽ, tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý tốt các tình huống và phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19. Quan tâm, chăm lo đảm bảo tốt vật chất, tinh thần cho bộ đội; tổ chức chu đáo hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao quà, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã tặng quà và chúc cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đón tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi, an toàn tiết kiệm.

Tin, ảnh: KIM QUY – XUÂN DIỆN

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Sư đoàn 968.

* Kiểm tra và chúc Tết cán bộ Sư đoàn 968, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 báo cáo của về những kết quả đạt được trong năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Sư đoàn đã đạt được trong năm 2020, nổi lên trong đó là Sư đoàn đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, công tác huấn luyện thường xuyên được đổi mới nâng cao; tổ chức diễn tập ở các cấp đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đội; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân cách ly tại đơn vị bảo đảm chặt chẽ, an toàn; đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn được các cấp đánh giá cao…

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu, thời gian tới Sư đoàn 968 cần duy trì nghiêm chế độ trực, nhất là bảo đảm quân số trực trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì nghiêm kỷ luật, quan tâm đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, chú trọng công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi với tinh thần “Vui tết, đón Xuân, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Sau Tết tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới và tổ chức lễ ra quân huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn…

Tin, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội