A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay, tỉnh Viêng Chăn, Sư đoàn bộ binh 1 (Lào)

Trong chuyến thăm, chúc Tết các đơn vị, địa phương Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May, ngày 06/04/2022, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay, tỉnh Viêng Chăn, Bộ CHQS các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Viêng Chăn và Sư đoàn bộ binh 1, Quân đội Nhân dân Lào . Tham gia cùng Đoàn công tác có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần; Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Mai Hồng Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế COECCO…

Tiếp đón đoàn công tác của Quân khu có đồng chí Tiến sĩ Kong Kẹo – Say Sổm Kham, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí Thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay; đồng chí Khăm Phăn – Xít Thi Đằm Pha, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh Viêng Chăn; đồng chí Thiếu tướng Chuông Chăn – Lạt Xã Vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bô Ly Khăm Xay;  đồng chí Thiếu tướng Khăm Khên – Út Tạ Ma, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn; đồng chí Thiếu tướng Ùn Chăn – Đeng Văm Xổm, Sư đoàn trưởng; Đại tá Vông Chăn – Phăn Chăn Thạ Man, Chính ủy Sư đoàn cùng chỉ huy một số cơ quan của Sư đoàn bộ binh 1.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà, chúc mừng Tết cổ truyền lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Đại biểu Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Bô Ly Khăm Xay thực hiện nghi thức "buộc chỉ cổ tay", "té nước" chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi May Lào.

 

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của dân tộc Lào, thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, LLVT các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Viêng Chăn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 1 dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng chí Chính ủy Quân khu khẳng định, trong chiến tranh, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã cùng quân và dân Lào chung một chiến hào, kề vai sát cánh cùng chiến đấu chống kẻ thù chung. Hai đất nước hòa bình, LLVT Quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, LLVT của nước Lào nói chung, các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Viêng Chăn, Sư đoàn bộ binh 1 để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam giao phó.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu và Tổng công ty hợp tác kinh tế COECCO tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 1 nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chúc mừng đồng chí Khăm Phăn – Xít Thi Đằm Pha, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh Viêng Chăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Lào.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà, chúc mừng lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn.

 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, LLVT, lãnh đạo các tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Viêng Chăn, chỉ huy Sư đoàn bộ binh 1 đã gửi lời cảm ơn chân thành trước những tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu giành cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, LLVT  của các tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo các địa phương, đơn vị của Lào cũng đã thông báo cho đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu về một số nét chính trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương thời gian qua. Lãnh đạo các địa phương, các đơn vị và Sư đoàn bộ binh 1 cũng đã đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị thuoọc Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội và phòng, chống dịch Covid – 19. Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Viêng Chăn cùng chỉ huy Sư đoàn bộ binh 1 khẳng định khẳng định, sự phối hợp, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhau giữa Quân khu 4 và các tỉnh trên địa bàn của Quân khu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương càng thặt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt – Lào anh em trong thời gian tới.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn.

 

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại nhà tưởng niệm Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội