A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn

      Chiều ngày 27/10/2020, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp do Đại tá Nguyễn Văn Thuật, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn; Đoàn công tác Cựu chiến binh Hải quân Trường Sa Việt Nam do ông Trần Văn Xuất làm trưởng đoàn và đoàn công tác Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn và Công ty cổ phần chế tạo máy Autotech Việt Nam do ông Nguyễn Văn Đào, liên đoàn trưởng Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến trao quà hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tiếp đoàn và nhận hàng hỗ trợ.

    Theo đó, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp đã trao số tiền 100 triệu đồng; Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn và Công ty cổ phần chế tạo máy Autotech Việt Nam trao số tiền 76 triệu đồng và Đoàn công tác Cựu chiến binh Hải quân Trường Sa Việt Nam trao số tiền 35 triệu đồng cho các gia đình có quân nhân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ  cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Văn Thuật, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp trao tiền hỗ trợ các gia đình liệt sỹ.
Ông Trần Văn Xuất, đại diện đoàn công tác Cựu chiến binh Hải quân Trường Sa Việt Nam trao tiền hỗ trợ.
Ông Nguyễn Văn Đào, liên đoàn trưởng Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn Việt Nam trao tiền hỗ trợ.

  Sau khi trao tiền hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Thuật, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp; ông Trần Văn Xuất, đại diện đoàn công tác Cựu chiến binh Hải quân Trường Sa Việt Nam và ông Nguyễn Văn Đào, liên đoàn trưởng Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn Việt Nam đã chia sẻ với những mất mát to lớn của Quân đội, Quân khu 4; các gia đình và cho rằng: Sự hy sinh của các đồng chí đã minh chứng cho truyền thống trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đồng chí, đồng đội cao cả, vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là những món quà thể hiện sự quan tâm, chia sẽ một phần nhỏ những đau thương mất mất đối với các  gia đình liệt sĩ, động viên các gia đình,thân nhân liệt sỹ khắc phục khó khăn trước mắt, vươn lên trong cuộc sống.  Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp; Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn Việt Nam; Công ty cổ phần chế tạo máy Autotech Việt Nam và Đoàn công tác Cựu chiến binh Hải quân Trường Sa Việt Nam Nam và thông báo với các đoàn công tác về tình hình lũ lụt, công tác cứu hộ, cứu nạn của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đối với các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4. Đối với các liệt sỹ hi sinh vừa qua, cùng với đảm bảo tốt nhất các chế độ, chính sách cho liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sỹ, việc tổ chức lễ tang và truy điệu cho các đồng chí đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đã được Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức trọng thể, trang nghiêm. 

Hiện nay, có trên 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân khu 4 đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thi thể 17 ngưới mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong điều kiện hết sức khó khăn, vất vả.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội