A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Xây dựng hỗ trợ Quân khu 4 khắc phục hậu quả mưa lũ

  Chiều ngày 1/11/2020, đồng chí Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng dẫn đầu đoàn công tác đã đến trao hỗ trợ  Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 tiếp, làm việc với đoàn.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Quang Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, lực lượng vũ trang Quân khu 4; gia đình các cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh khi tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ và người dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ thời gian qua, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. Dịp này Bộ xây dựng đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ Quân khu 4 khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ Xây dựng trao hỗ trợ Quân khu khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quan khu 4 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của Bộ Xây dựng, đồng thời thông báo với đoàn về tình hình lũ lụt ở các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích của lực lượng vũ trang Quân khu đã và đang diễn ra.

Những ngày qua, địa bàn Quân khu  tiếp tục mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất đá cao. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng hàng nghìn phương tiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương có mặt những nơi nguy hiểm tổ chức di dời Nhân dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời, hỗ trợ khẩn cấp hơn 7 tấn gạo, hơn 3000 thùng mì tôm cho các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Nghệ An. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT vẫn đang ngày đêm ứng trực những nơi nguy hiểm bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân. Những vùng nước rút, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động các đơn vị chủ lực giúp nhân dân địa phương tổng dọn về sinh, làm sạch môi trường; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Xác định phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đầu giữa thời bình của Quân đội, dù bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn sẵn sàng cơ động khi có tình huống, không quản hiểm nguy, tất cả vì mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội