A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các Đảng ủy quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII

Ngày 26/12/2022, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu và Kho K1 (Cục Kỹ thuật Quân khu) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XIII của Đảng.

* Đồng chí Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có 215 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên quốc phòng khối cơ quan và các đồng chí thuộc cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, học tập của Bộ Tham mưu Quân khu.

 

Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã quán triệt các Nghị quyết: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. (NGUYỄN VĂN PHƯỢNG)

* Tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII của Đảng ủy Kho K1 có toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Thượng tá Phan Đông Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho chủ trì hội nghị. Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của các chuyên đề.  

Hội nghị quán triệt, học tập của Đảng ủy Kho K1.

 

Sau Hội nghị, Đảng ủy Kho K1 yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tế nhiệm vụ của từng chi bộ và cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (HÀ VĂN TÙNG)

* Cũng trong ngày 26/12/2022, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Cục Kỹ thuật, Đảng ủy Xưởng 467 đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XIII với sự tham gia của 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Xưởng. Đồng chí Thiếu tá Lê Thanh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Xưởng chủ trì khai mạc Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Thiếu tá Lê Thanh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Xưởng chủ trì khai mạc Hội nghị.

 

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết sát với nhiệm vụ tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và chức trách cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, "Mẫu mực, tiêu biểu". (ĐÌNH OÁNH)


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội