Thứ sáu, 29/03/2024 - 00:37
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị Quân khu 4 giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lụt

 

Do hoàn lưu của bão số 8, những ngày qua các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về và việc xả lũ ở các hồ, đập thủy điện đã gây ngập lụt và sạt lỡ đất, sạt lỡ đê, đập chứa nước tại các huyện trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quản Trị và Thừa Thiên Huế.

Để giúp đỡ nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, các đơn vị Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ với nhiều việc làm thiết thực. Tại địa bàn bị ngập lụt và sạt lỡ đất, như các huyện Con Cuông, Tương Dương, tỉnh Nghệ An; huyện Vũ Quang, Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh; huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Triệu Phong, Hướng Hóa, Đăckrông, tỉnh Quảng Trị và các huyện Hương Thủy, Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang tỉnh Thừa Thên Huế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và dân quân tự vệ các xã và các đơn vị Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn đã cùng với các lực lượng tiến hành vệ sinh trường học, trạm y tế, các công trình công cộng; phối hợp khắc phục, sửa chữa hệ thống đường giao thông, khơi thông hệ thống mương thoát nước; tu sửa, vệ sinh nhà cửa cho các hộ gia đình bị ngập nặng, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhan dân ổn định cuộc sống.

Dự báo, những ngày tời trên địa bàn Quân khu tiếp tục xẩy ra mưa lớn, có thể gây ngập lụt và sạt lỡ đất tại nhiều địa phương, cùng với đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân ứng phó với bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

                                           Thực hiện: HỒ VIỆT, HỮU HIỆP, THANH NGA


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội