Thứ năm, 18/04/2024 - 07:59
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân dưới lòng suối Rào Trăng 3

Sau khi hoàn thành việc ngăn đập, nắn dòng, ngày 22/11/2020, các lực lượng đã triển khai tìm kiếm nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng 3. Đây là khu vực được cho là có khả năng các nạn nhân bị vùi lấp, vì vậy các lực lượng đã huy động phương tiện kỹ thuật, làm với tinh trần trách nhiệm cao nhất, tích cực nhất.

Các lực lượng hoàn thành công tác nắn dòng sông Rào Trăng.

Ngày 22/11/2020, lực lượng Quân đội, Công an và công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông. Với phương châm vừa đẩy nhanh công tác tìm kiếm, song phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng. Ban chỉ huy cứu hộ, cứu nạn đã chia ra nhiều bộ phận (Bộ phận tìm kiếm dưới lòng sông; Bộ phận tìm kiếm hai bên bờ sông; Bộ phận cảnh giới tuyến đập; Bộ phận cảnh giới sạt lở núi) và điều động tổng lực các phương tiện máy cơ giới như: (máy múc, máy xúc, máy ủi) để tham gia tìm kiếm. Qua một ngày tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng đến 17h chiều nay các lực lượng vẫn chưa phát hiện thêm được nạn nhân nào, nhưng qua quá trình tìm kiếm các lực lượng đã phát hiện được một số quân tư trang cá nhân, tường nhà, cột nhà, kèo nhà, sắt thép xây dựng và một số phương tiện máy móc cơ giới….

Huy động tối đa phương tiện máy móc tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Trong những ngày tới trời nắng ráo, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn quyết tâm tranh thủ từng ngày, từng giờ huy động tổng lực (lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị) để tổ chức tìm kiếm 12 công nhân mất tích còn lại tại lòng sông thủy điện Rào Trăng 3 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để đưa các anh về với gia đình.                                                                                          

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội