A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị và tỉnh Sa Vẳn Nạ Khệt (Lào): Hội đàm thống nhất kế hoạch hồi hương hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2018 - 2019

Ngày 23/4/2019, tại huyện Sê Pôn, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị và Sạ Vẳn Nạ Khệt tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch bàn giao và đón nhận hồi hương hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, quy tập vào mùa khô 2018 - 2019.

Tham dự Hội đàm, về phía tỉnh Quảng Trị, đồng chí Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh làm trưởng đoàn; về phía tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, đồng chí Khăm Phun Tụ Phay Thun, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Ban Công tác đặc biệt tỉnh làm trưởng đoàn.

Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh kí kết biên bản Hội đàm.

 

Từ ngày 02/10/2018, được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân của tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, đến nay, Đội 584 thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS Quảng Trị đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 17 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trong thời kỳ chống Pháp và 9 hài cốt liệt sĩ thời kì chống Mỹ.

Tại cuộc họp, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị và tỉnh Xa Vẳn Na Khệt đã bàn và thống nhất: Lễ bàn giao, đón nhận hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh, được quy tập trong mùa khô 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt về Việt Nam, sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ, ngày 8/5/2019, tại giữa cầu Xà Ợt thuộc cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn - Lao Bảo. Sau khi hoàn thành công tác giao, nhận, lễ viếng, tiễn đưa các liệt sĩ hồi hương sẽ được tổ chức phù hợp với phong tục tập quán địa phương hai nước. Trước khi bàn giao, chiều ngày 7/5, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xa Vẳn Na Khệt sẽ tổ chức lễ viếng, tưởng niệm anh linh các liệt sĩ được bảo quản tại chùa Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn, với sự tham dự của Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị và các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4.

Nhân dịp Hội đàm, Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm anh linh các liệt  sĩ đang được quàn tại khu nhà tạm của Đội 584, đóng tại bản Keng Khặn, huyện Sê Pôn.

Tin, ảnh: VIẾT LINH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội