A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào và phu nhân thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Nhận lời mời của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chiều ngày 27/6/2022, đồng chí Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào và phu nhân đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng đi có đồng chí Thiếu tướng Đoong Mạ Ny - Sỉ Vi Xay, Phó chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào. 

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì buổi tiếp đoàn. Dự buổi tiếp đoàn có đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu và  Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4  tặng hoa chúc mừng đồng chí Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Tại buổi tiếp, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông cùng phu nhân và đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào sang thăm Quân khu 4. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Những năm qua, truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, Quân khu 4 với Quân đội Nhân dân Lào nói riêng tiếp tục được giữ gìn và phát triển đi vào chiều sâu. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và Nhân dân Lào đã quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để các Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đón đồng chí Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông và phu nhân cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào thăm Quân khu 4.
 

Thời gian tới, Quân khu 4 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, chiều sâu trong quan hệ hợp tác với các đơn vị, địa phương của Lào. Thực hiện tốt nhiệm vụ giúp các địa phương, đơn vị của Lào phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng mong muốn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị và Nhân dân tạo mọi điều kiện giúp đỡ các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu trong tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về nước và giúp đỡ Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

 
 
 

 

Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào cảm ơn sự đón tiếp đoàn trọng thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông nhấn mạnh: Hơn hai năm qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các chuyến thăm, làm việc, trao đổi giữa Quân đội Nhân dân hai nước nói chung và Quân khu 4 với Quân đội Nhân dân Lào nói riêng, song Bộ Tư lệnh Quân khu luôn dành cho Quân đội Nhân dân Lào những tình cảm đặc biệt sâu sắc. Nhân các dịp lễ, tết, Bộ Tư lệnh Quân khu đã gửi thư, điện chúc mừng và tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên; hỗ trợ Quân đội và các địa phương Lào phòng, chống Covid-19. Các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ và Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 hoạt động trên các địa bàn Lào giúp đỡ Nhân dân Lào rất nhiệt tình. Quân khu 4 đã xây dựng nhiều công trình ý nghĩa, có chất lượng giúp Lào.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi tiếp.

 

Quang cảnh buổi tiếp đoàn.
Các đồng chí dự buổi tiếp.
 

 

Năm 2022 là “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành và lực lượng vũ trang các địa phương của Lào trong việc giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng mối đoàn kết hữu nghị sâu sắc giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội Nhân dân hai nước...

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông bức tranh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Thượng tướng Thoong Loi - Sỉ Li Vông tặng quà thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội