Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:14
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban định kỳ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Hà Tĩnh và BolyKhămxay

Chiều  ngày 18/5/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BolyKhămxay (Lào) đã tổ chức giao ban định kỳ năm 2022. Đại và Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Khăm Đeng Phôm Phăn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BolyKhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban.

 

Thực hiện biên bản ghi nhớ năm 2021, trong thời gian qua Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình phối hợp tuần tra, ngăn chặn buôn bán trái phép qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh khu vực có chung đường biên giới. Thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ vật chất y tế, phòng chống dịch cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh BolyKhămxay trị giá 200 triệu đồng. Đặc biệt là phối hợp thu tập thông tin, khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (trong đó 9 hài cốt quy tập tại BolyKhămxay và 2 hài cốt tại Thủ đô Viêng Chăn) về Việt Nam an táng theo đúng quy định và phong tục tập quán.

Đại tá Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng giữa hai tỉnh trong thời gian qua.
Đại tá Khăm Đeng Phôm Phăn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh BolyKhămxay khẳng định sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, đặc biệt là về tình hình lực lượng chống phá cách mạng của hai nước, cùng phối hợp đấu tranh chống nạn buôn người, di cư và kết hôn trái phép của công dân Lào - Việt Nam qua biên giới, góp phần giữ vững hòa bình chính trị, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện.

 

 Bên cạnh đó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đầu tư dự án xây dựng Trạm xá Quân - Dân y kết hợp tại tỉnh BolyKhămxay trị giá 8,3 tỷ đồng. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội...

Bộ CHQS hai tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh xác định, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng vũ trang và Nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh BolyKhămxay, nhất là về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Hà Tĩnh - BolyKhămxay nói riêng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phối hợp  và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tĩnh có nhiều thông tin trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2022 - 2023 đạt kết quả cao.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 30 triệu đồng cho Bộ CHQS tỉnh BolyKhămxay trong việc làm Lễ tưởng niệm và bàn giao hài cốt Liệt sỹ

 

Phối hợp thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, chất lượng công trình dự án Trạm xá Quân - Dân y kết hợp để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12/2022. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức tập huấn cho 20 cán bộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh BolyKhămxay trên 4 mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật trong thời gian 20 ngày. Đuy trì chế độ giao ban định kỳ, chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan, góp phần xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Tin, ảnh: DƯƠNG HOÀNG - ĐINH THANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội