Thứ năm, 18/04/2024 - 18:04
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở toàn quân vững mạnh

Ngày 5/10/2021, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT ngày 31/7/2006 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự hội nghị có đại biểu 42 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

 

Toàn cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4

 

Sau hơn 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt nghiêm túc tới cán bộ, đoàn viên, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm, chú trọng, chất lượng từng bước được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Công đoàn cơ sở đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4

 

 Nổi bật là: đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; có nhiều công trình, đề tài sáng kiến có giá trị kinh tế kỹ thuật cao làm lợi cho ngân sách quốc phòng hàng ngàn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu 4.

 

Những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, công tác công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân viên chức – lao động quốc phòng của Quân khu 4 được củng cố và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, nổi bật là các tổ chức công đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”.v.v….

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

 Qua 4 lần tổ chức hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo”, đã có hơn 129 lượt tổ chức công đoàn cơ sở tham gia, 290 sản phẩm, đề tài, sáng kiến đạt giải, có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, dạy học, chữa bệnh; phục vụ vụ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Các hoạt động xã hội cũng được công nhân viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, đã hỗ trợ xây mới 40 ngôi nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Mái ấm công đoàn”; thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp lễ, tết, bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4; Trung tá Cao Xuân Vinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 752 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội