A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Bài 2: Bám địa bàn, chủ động ứng phó

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2021 tình hình thiên tai có những diễn biến phức tạp; đặc biệt hiện tượng thiên tai cực đoan, trái quy luật dẫn đến nguy cơ xảy ra nhiều đợt lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trước tình hình đó, để giảm thiểu thiệt hại tài sản Nhà nước, tính mạng của Nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khảo sát, nắm tình hình địa bàn, đưa ra những dự báo sát đúng để chủ động ứng phó.

Trung tuần tháng Bảy năm 2021, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây ra mưa lớn kéo dài một số tỉnh miền Trung. Địa bàn một số huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An xảy ra hiện tượng sạt lở đất, khiến một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng, chia cắt một số bản, song không bị thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát thông tin với chúng tôi: “Nhờ sự chủ động dự báo, đưa ra các phương án ứng phó, nhất là sự tham mưu, đề xuất kịp thời kết hợp với sự huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị Quân đội trên địa bàn, nhiều hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn”.

Được biết, trước khi mưa lớn xảy ra, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mường Lát và các Đội sản xuất của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 5 đã tăng cường vận động, tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức cho người dân và khảo sát, di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Đại tá Hoàng Văn Võ, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 5 cho biết: “Từ kinh nghiệm những đợt mưa lũ, chúng tôi nhận thấy, sông Mã đoạn chảy qua địa bàn là một trong những vị trí tụ thủy, mỗi khi nước sông dâng cao dễ tạo thành dòng xoáy gây sạt lở tuyến Quốc lộ 15C. Hiện nay, từ nguồn kinh phí của trên cấp, Đoàn đã khắc phục, gia cố một số công trình doanh trại; đồng thời, khảo sát, xác định phương án sơ tán cán bộ, chiến sĩ cùng các hộ dân lân cận đến vị trí khác mỗi khi mưa lớn xảy ra”.

Trở lại Đoàn KTQP 337 ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) một trong những “điểm nóng” về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất năm 2020. Những dấu vết nham nhở của từng mảng núi bị sạt lở, cùng với đó nhiều sườn đồi, đỉnh núi bị bạt phẳng để làm các dự án điện gió khiến nguy cơ cao sạt lở đất càng hiện hữu.

Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 337 cho biết: “Sau sự cố sạt lở núi gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản vào tháng 10 năm 2020, đơn vị được Quân khu, tỉnh Quảng Trị quan tâm, tạo điều kiện bố trí nhiều vị trí an toàn trên địa bàn huyện để làm sở chỉ huy nhưng với tình cảm, trách nhiệm của mình, vị trí mà chúng tôi lựa chọn là vừa an toàn, vừa gần dân, để bà con thấy rằng càng thiên tai, hoạn nạn thì bộ đội “Ba ba bảy” chúng tôi càng thêm gắn bó với bà con”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tuyên truyền cho Nhân dân
 thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt về nguy cơ sạt lở đất, tháng 4 năm 2021.

 

Đề cập đến công tác bảo đảm an toàn doanh trại, anh Tân cho hay, sau khi khảo sát hết các vị trí có nguy cơ sạt lở, Đoàn đã đề nghị trên cấp kinh phí và tổ chức xây bờ kè đá. Tới nay, vị trí đóng quân của một số Đội sản xuất và Công ty xây dựng của đơn vị đã xây dựng các đoạn bờ kè bằng bê tông bao bọc doanh trại. Cùng với đó, các đơn vị của Đoàn xác định đường cơ động, vị trí sơ tán, tổ chức phát quang, san ủi bằng phẳng làm nơi trú quân khi xảy ra mưa lớn.

Không chỉ chủ động các phương án bảo đảm an toàn cho đơn vị mà thời điểm này, bộ đội Đoàn 337 còn chủ động khảo sát địa bàn, xác định các địa điểm có thể dẫn đến nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để tuyên truyền cho bà con nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ông Hồ Dinh, ở thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt nói: “Sợ lắm rồi, năm ngoái vì không nghe bộ đội nên cả nhà miềng suýt bị núi Ka Lưng vùi lấp vì sạt lở. Giờ trời mưa lớn là gia đình miềng sẽ di chuyển đến nơi bộ đội đã chỉ cho để bảo đảm an toàn...”.

Còn ở tỉnh Nghệ An, khi có thông báo áp thấp nhiệt đới, Ban CHQS huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã đến thị sát các vị trí có nguy cơ cao sạt lở núi tại khu vực núi Rày thuộc xã Hưng Yên Nam. Đây là dãy núi mà tháng 10 năm 2020 đã xuất hiện nhiều đường nứt lớn, dài dọc theo triền núi, ngay phía trên nhà của 40 hộ dân với hơn 130 người. Hiện nay, 100% hộ dân ký cam kết khi có lệnh sẽ sơ tán đến nơi an toàn.

Tại nơi ở mới của các hộ dân bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Tháng 10 năm 2020, sạt lở đất đã phá hủy gần như toàn bộ doanh trại Đồn Biên phòng Cha Lo và quốc lộ 12A. Rất may, 34 hộ dân với hơn 130 nhân khẩu của bản Cha Lo đã được chính quyền và LLVT huyện di dời khẩn cấp. Nếu không có sự cảnh báo nhanh nhạy của LLVT huyện thì có thể đã có những hậu quả đau lòng. Đây là bài học kinh nghiệm trong việc dự báo tình hình và thực hiện quyết liệt việc di dân”.

Tương tự tại Kho K41 thuộc Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu vừa chuyển đến đóng quân ở xã Thanh Lâm, Thanh Chương cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở cao. Ngọn núi phía sau nhà chỉ huy cao và dốc, chân núi bị tác động bởi quá trình bạt núi, đào đắp, san ủi làm móng nhà nên dễ gây ra sạt lở. Đề cập đến vấn đề trên, chỉ huy Kho 41 cho biết, khi mưa lớn, dài ngày, đơn vị đã có phương án sơ tán bộ đội đến nhà ăn của đơn vị.

Có thể thấy, trước mùa mưa lũ năm 2021, LLVT Quân khu đã chủ động các phương án đối phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất nhưng vì nhiều vụ xảy ra ở địa bàn ổn định hàng chục năm nay với cường độ kinh hoàng như ở thủy điện Rào Trăng 3 hay Đoàn 337 thì ít người nghĩ tới, dẫn đến việc ứng phó còn bị động, thiệt hại là điều không thể tránh khỏi. Trước hết, sự bị động ấy bắt nguồn từ việc cơ quan chức năng chưa có đủ kịch bản cho từng loại hình, từng cấp độ sạt lở đất để phổ biến cho từng địa phương, cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Bởi vậy, việc cần làm ngay khi mùa mưa bão năm nay đang đến gần là các cơ quan phòng, chống thiên tai, trong đó có LLVT Quân khu 4 phải nắm chắc địa bàn, dự báo sát đúng, xây dựng được hệ thống các kịch bản đối với từng cấp độ sạt lở đất, các biện pháp ứng phó tương ứng với từng kịch bản, nhằm giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất.

                       (Còn nữa)

NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội