A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại úy Hiền tiên phong trong mọi nhiệm vụ

Gương mẫu, tận tụy hết mình vì nhiệm vụ, năng động, sáng tạo trong hoạt động phong trào và thân thiết, chân thành trong sinh hoạt đời thường, đó là điều mà cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Quân khu 4 luôn cảm nhận về Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Minh Hiền, nhân viên Quân nhu, Phòng Hậu cần, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Tham mưu Quân khu 4.

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Tham mưu Quân khu 4.

Những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Minh Hiền hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chị lại tham gia giúp bộ phận nuôi quân chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội. Sau khi chế biến xong, chị nhặt những phần rau cải còn sử dụng được để muối dưa rồi tổng dọn vệ sinh sạch sẽ...

Chứng kiến sự tận tụy của Đại úy QNCN Nguyễn Thị Minh Hiền, Thượng tá Nguyễn Trọng Chiến, Trưởng phòng Hậu cần Bộ Tham mưu Quân khu cho biết: Mặc dù 2 con còn nhỏ, chồng là bộ đội, nhưng qua 3 đợt đơn vị thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Minh Hiền đều gửi con cho bà ngoại xung phong ở lại cơ quan thực hiện nhiệm vụ. Với chức vụ là nhân viên Quân nhu, nhưng chị Hiền không nề hà bất cứ việc gì, luôn sẵn sàng tham gia giúp đỡ các bộ phận khác. Còn trong công việc chuyên môn, hàng năm tiếp nhận, quản lý, bảo đảm một lượng lớn quân tư trang, vật tư quân nhu cho cán bộ, chiến sĩ 4 cơ quan Quân khu và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu và Cục Chính trị, chị luôn tận tụy, chu đáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ sở Bộ Tham mưu, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Minh Hiền cùng với Ban Chấp hành Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết hội viên, phụ nữ qua các phong trào. Cụ thể, những năm qua, Hội Phụ nữ Cơ sở Bộ Tham mưu đã xây dựng nhiều mô hình, chương trình hoạt động hiệu quả, thiết thực, như: “Chăm sóc vườn hoa phụ nữ”; “Tặng quà chiến sĩ mới”; tham gia chương trình “Bánh chưng xanh, vì người nghèo”; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng... Ngoài ra các phong trào như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Vì phụ nữ khó khăn”; “Làm theo Bác về thực hành tiết kiệm”... thường xuyên được duy trì có hiệu quả, nhằm giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Minh Hiền trao quà tặng chiến sĩ mới Tiểu đoàn Hóa học 38 tháng 3 năm 2021.

Trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, chị luôn sẵn lòng giúp đỡ, đảm nhiệm thay công việc đồng đội. Hầu hết, các đợt diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh, chị đều có mặt tham gia công tác hậu cần phục vụ bộ đội. Ngoài ra, trong các nhiệm vụ quan trọng, khó khăn như tham gia luyện tập diễu duyệt điều lệnh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu chị đều xung phong và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với sự tận tụy, phong cách làm việc nhiệt tình, khoa học hết mình vì nhiệm vụ, 4 nhiệm kỳ liên tục, chị Hiền đều được hội viên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ sở Bộ Tham mưu Quân khu. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Cơ sở Bộ Tham mưu liên tục được các cấp khen thưởng. Riêng cá nhân chị, từ năm 2017 đến năm 2020 được Cục Chính trị tặng Bằng khen và năm 2018 được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen về cán bộ Hội Phụ nữ xuất sắc; từ năm 2015 đến nay, liên tục được các cấp khen thưởng, trong đó năm 2015, 2016 và 2019 được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng, Bằng khen Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy giai đoạn 2015 – 2020...

                                                                           NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội