A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, chiều 30/11/2020, tại thành phố Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gặp gỡ, thăm hỏi, trao hỗ trợ, chia sẻ với những đau thương, mất mát với thân nhân 34 liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 4 hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Cùng đi có đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các cơ quan Quốc hội; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thay mặt thân nhân các liệt sĩ, ông Hoàng Anh Đề, 90 tuổi, bố vợ liệt sĩ Trần Minh Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và địa phương đã chăm lo chu đáo cho gia đình các liệt sĩ suốt thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ.

Thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, đây là tổn thất vô cùng to lớn đối với Quốc hội, Quân đội, Quân khu 4, các tỉnh và gia đình các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại hiểm nguy, lấy nhiệm vụ cứu tính mạng của người dân đang bị nạn đặt lên trên hết, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và đồng bào cả nước. Sự hy sinh ấy một lần nữa khẳng định rằng, trong bất kỳ tình huống nào, dù gian khổ, hiểm nguy tới đâu, cán bộ, chiến sĩ Quân đội cũng sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Những hành động quên mình cứu dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng ngời và còn mãi với người dân và các thế hệ mai sau. Noi gương các liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang ngày đêm nỗ lực tiếp bước các anh, chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai, vượt qua mọi gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng danh người chiến sĩ ưu tú trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng vũ trang Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tổ chức trang trọng Lễ tang, an táng các liệt sĩ đúng quy định, phù hợp phong tục tập quán địa phương; kịp thời triển khai các chế độ chính sách đối với các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các địa phương tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đối với gia đình các liệt sĩ.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương liệt sĩ Đinh Văn Trung.
Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác trò chuyện, thăm hỏi, động viên gia đình.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân với con gái...
... và con trai liệt sĩ Đinh Văn Trung.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Đinh Văn Trung, ở khối 10, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, một trong 13 đồng chí hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn các nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3. Tại gia đình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân rất vui mừng khi biết tin chị Nguyễn Thị Anh, vợ liệt sĩ Đinh Văn Trung đã được tuyển dụng làm công nhân viên quốc phòng. Đồng chí gửi lời hỏi thăm sức khỏe mọi người trong gia đình, mong muốn vợ đồng chí Trung sớm vượt qua đau thương, ổn định công việc, chăm nuôi hai con khôn lớn, trưởng thành, đồng thời, đồng chí cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe bà con lối xóm, mong bà con quan tâm, giúp đỡ gia đình liệt sĩ Đinh Văn Trung vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội