A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại Quân khu 4

Sáng ngày 01/12/2020, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng dự buổi làm việc về phía Quốc hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ  nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Quốc hội. Về phía Bộ Quốc phòng có đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Về phía Quân khu 4 có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Quân khu 4.

 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị  Kim Ngân, nhân dịp đồng chí đến thăm và làm việc tại Quân khu.

 

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu đón Chủ tịch Quốc hội.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của LLVT Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu báo cáo tình hình, kết quả công tác của LLVT Quân khu với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác.

Theo đó, thời gian qua, LLVT Quân khu 4 đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và Quân khu 4 ngày càng vững chắc. Lực lượng Quân khu được xây dựng “tinh, gọn, mạnh”, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có chiều sâu, có nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, tình hình kỷ luật chuyển biến tốt. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, không ngừng nâng cao đời sống bộ đội. Công tác đối ngoại quốc phòng được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào trên địa bàn Quân khu hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn... Nổi bật là hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thời gian qua.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, LLVT Quân khu 4 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Quân khu đã huy động hơn 45.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng ngàn phương tiện đã tham gia cứu hộ, cứu  nạn trên địa bàn, nhất là sự cố sạt lở núi tại thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo làm tốt công tác chính sách đối với các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao, biểu dương LLVT Quân khu 4 những năm qua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bộ Tư lệnh Quân khu luôn chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những phát triển mới về quốc phòng, quân sự, đối ngoại quân sự. Việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, đối ngoại ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn được củng cố tăng cường. LLVT Quân khu được kiện toàn “tinh, gọn, mạnh”, luôn cảnh giác, SSCĐ cao, xử lý đúng đắn các tình huống về quốc phòng an ninh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại hy sinh gian khổ với tinh thần “tất cả vì bình yên của Nhân dân, sẵn sàng giúp dân, hy sinh vì Nhân dân”. Đặc biệt trong đối phó với dịch Covid-19, Quân khu là trung tâm kết nối với các địa phương tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả. Đóng quân trên địa bàn thường xuyên hứng chịu thiên tai, mưa bão, lũ lụt, LLVT Quân khu luôn xem đây là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, sẵn sàng  xả thân vì dân trong mọi hoàn cảnh. Vụ việc 13 đồng chí đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn và 22 đồng chí Đoàn KT-QP 337 hy sinh khiến Chủ tịch Quốc hội rất xúc động, nghẹn nghào cho rằng đây là đau thương mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp nổi, là tổn thất nặng nề của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân khu 4, Nhân dân và gia đình.

Đồng chí khẳng định, sự hy sinh này rất đáng tự hào và được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận. Đồng chí đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương chăm lo tốt nhất chế độ chính sách cho thân nhân các liệt sĩ. Bên cạnh đó, tại khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, còn nhiều công nhân mất tích, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với các địa phương nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Chủ tịch Quốc hội tin rằng với bề dày truyền thống anh hùng cùng nỗ lực, quyết tâm cao, vượt qua nỗi đau, biến đau thương thành hành động, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại của năm 2020 và mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa bàn Quân khu diễn biến rất phức tạp, nhất là tình hình dịch Covid-19, tình hình mưa lũ thiên tai khó lường, Quân đội nói chung và LLVT Quân khu 4 không được chủ quan, chỉ đạo triển khai  kịp thời các biện pháp phòng chống hiệu quả. Trước sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nhất là trước thềm Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc tình hình, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chiến lược “diễn biến hòa bình”, từ đó luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Tăng cường nắm, đánh giá, dự báo các tình huống phức tạp để có biện pháp ứng phó, ngăn chặn từ xa. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, chủ dộng xây dựng phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Quốc hội ấn định vào ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Tiếp tục xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện theo phương châm “tinh, gọn, mạnh”, cơ động nhanh, SSCĐ cao. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh rộng khắp. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, LLVT Quân khu phải thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới. Làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo…

Chủ động và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển với nước Bạn Lào.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và đón chào năm mới 2021, đồng chí Chủ tịch Quốc hội gửi đến cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc va thành công.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu.

Trong niềm vinh dự và tự hào được đón đồng chí Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc, thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng trân trọng cảm ơn tình cảm sâu sắc của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác dành cho LLVT Quân khu 4. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 xin tiếp thu những lời căn dặn của đồng chí, nguyện hứa luôn đoàn kết đồng lòng, bất luận tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nỗ lực hết mình vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, kính mong cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để LLVT Quân khu 4 thời gian tới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng Bộ Tư lệnh Quân khu biểu trưng Nhà Quốc hội.
 Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG – NGỌC THĂNG – ĐỨC CƯƠNG - TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội