A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty cổ phần Gạch ngói 30-4: Đồng hành giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 11/10/2022, Công ty cổ phần Gạch ngói 30-4 thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bàn giao một số công tình phục lợi cho bà Bùi Thi Hồng có hành cảnh khó khăn ở xóm 5, xã Thanh Chương.

Quang cảnh buổi lễ.

 

Bà Bùi Thị Hồng nguyên là Công nhân viên Quốc phòng làm việc tại Xí nghiệp 30-4 (Nay là Công ty cổ phần Gạch ngói 30-4) nghỉ hưu theo chế độ 41 khi Xí nghiệp 30-4 thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương, chính sách của Nhà nước năm 2006. Trước đó, vào năm 2005, Xí nghiệp 30-4 đã hỗ trợ xây tặng bà Bùi Thị Hồng ngôi Nghĩa tình đồng đội cấp 4 tại xóm 5, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trung tá Nguyễn Như Đại, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch ngói 30-4 phát biểu tại buổi lễ.
Đại diện lãnh đạo công ty và cấp ủy, chính quyền địa phương chúc mừng bà Bùi Thị Hồng.

 

Do cuộc sống của bà Bùi Thị Hồng hết sức khó khăn, hiện tại, Bà đang sinh sống với người con gái bệnh tật, khả năng lao động hạn chế; ngôi Nhà Nghĩa tình đồng đội xuống cấp, nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo. Trước những khó khăn đó, Công ty cổ phần Gạch ngói 30-4 đã hỗ trợ gần 80 triệu đồng giúp đỡ bà Bùi Thị Hồ xây dựng các công trình phụ trợ gồm: Nhà bếp rộng 20m2; khoan 1 giếng nước; 1 công trình vệ sinh khép kín, cùng nhiều trang thiết bị phụ trợ phục vụ sinh hoạt.

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện Thanh Chương phát biểu tại buổi lễ.
Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thanh Lương tặng quà cho bà Bùi Thị Hồng.
Đại diện Hội Phụ nữ Công ty CP Gạch ngói 30-4 tặng quà cho bà Bùi Thị Hồng.

 

Các công trình phụ trợ do Công ty cổ phần Gạch ngói 30-4 tuy giá trị không lớn những thực sự có ý nghĩa thiết thực đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện truyền thống quý báu “lá lành đùm lá rách”, tình yêu thương đùm bộc của dân tộc Việt Nam, tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội và nhân dân, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội