Thứ năm, 28/03/2024 - 20:58
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

Tối ngày 5/1/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh tổ chức hoạt động chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị bệnh hiểm nghèo với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”. Đến dự, chia vui, tặng quà động viên người lao động có các đồng chí đại biểu Phòng Công tác quần chúng Quân khu; lãnh đạo Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu.

 

 

 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng do cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty biểu diễn.

 

 

 

Đại biểu Phòng Công tác quần chúng, lãnh đạo Tổng Công ty Hợp tác kinh tế và cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty tham dự chương trình.

 

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “không để người lao động nào vì quá khó khăn mà không có Tết”, trong dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh trao quà Tết tặng 28 người lao động, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 triệu đồng tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn; riêng người lao động bị bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng; tổng giá trị quà tặng là 82 triệu đồng. Trong đó, quà của Công đoàn Quân khu là 4,5 triệu đồng; quà của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế là 16,5 triệu đồng và quà của Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh là 61 triệu đồng. 

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

 

Đồng chí Cao Xuân Vinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty phát biểu khai mạc chương trình.

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động của Công ty.

 

Thượng tá Ngô Quang Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế phát biểu.

 

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Ngô Quang Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu chia sẻ sâu sắc với những khó khăn và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể công nhân, người lao động của Công ty; mong muốn công nhân, người lao động Công ty luôn phát huy phẩm chất, truyền thống đoàn kết, lao động giỏi, lao động sáng tạo của giai cấp công nhân Việt Nam và của LLVT Quân khu 4 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng Quân khu trao quà Tết tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

 

 
Thượng tá Ngô Quang Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế trao quà Tết tặng người lao động của Công ty.

 

Đồng chí Phó Tổng giám đốc vui mừng vì Công ty đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, bảo đảm tốt thu nhập và luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt là Công ty luôn quan tâm, chăm lo đóng các loại bảo hiểm cho người lao động; năm 2022, Công ty là 1 trong 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen. Mặc dù gặp không ít khó khăn vì khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh Covid-19 nhưng người lao động của Công ty đều có thu nhập bình quân 9,6 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã chi hàng tỷ đồng tiền an dưỡng lao động, tiền lương ngày lễ, nghỉ phép; xây dựng, cải tạo các công trình thể thao, giải trí; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 1.000 công nhân…

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh trao quà Tết tặng người lao động.

 

 

 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trao quà Tết tặng người lao động.

 

Đại diện người lao động Công ty phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Công ty và cấp trên.

 

Cùng với tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh còn trích hơn 4 tỷ đồng làm tiền quà lễ, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 cho toàn thể người lao động của Công ty.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội