A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 với biển đảo quê hương”

Chiều ngày 4/5/2022, tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự chủ trì của Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 với biển đảo quê hương”, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức họp Ban Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 với biển đảo quê hương”. Dự hội nghị có Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

        

  Chương trình “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 với biển đảo quê hương” do Cục Chính trị Quân khu 4 chủ trì phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội; Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sẽ được tổ chức tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng Ban Tổ chức chương trình chủ trị Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ với biển đảo quê hương như: dâng hoa, dâng hương viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lộc Hà; Chương trình Nghệ thuật chào mừng; phát động chiến dịch “Tình nguyện hè năm 2022” và Chương trình “Hãy làm sạch biển”. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí các đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân có tàu cá đánh bắt xa bờ; tặng quà cho các Cựu Chiến binh đoàn tàu không số, thân nhân gia đình cán bộ, chiến sỹ đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; Trung đội dân quân biển, các cháu học sinh vượt khó học giỏi,... trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Trưng bày triển lãm lưu động “Biển đảo – Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” và Cuộc thi “Rung chuông vàng – Em yêu biển, đảo quê hương”.

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng Phòng Công tác quần chúng Quân khu 4 báo cáo dự thảo chương trình và nội dung phối hợp, hiệp đồng.

 

Thông qua chương trình, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển. Đồng thời, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên, tinh thần đoàn kết, bảo vệ chủ quyền biển đảo của quần chúng nhân dân.

 

 

 

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thống nhất nội dung chương trình, công tác phối hợp, hiệp đồng, dự kiến nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổ chức và cơ quan, đơn vị liên quan.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội