A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4 thông qua phương án kiến trúc và trưng bày Bảo tàng Quân khu

     Sáng ngày 25/3/2026, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị thông qua các phương án trưng bày và kiến trúc tại Bảo tàng Quân khu 4. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Sĩ và Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu; cùng đại diện các cơ quan quản lý di sản, các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị tư vấn.

 

Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

       

 

Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu dự Hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn trình bày chi tiết các phương án kiến trúc và trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 4. Trên tinh thần khách quan và khoa học, các chuyên gia, cơ quan quản lý thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu vào các phương án của đơn vị tư vấn. Các ý kiến tập trung phân tích về cấu trúc đề cương trưng bày, thiết kế không gian cũng như tính thẩm mỹ và công năng sử dụng của công trình.

Thiếu tướng .Tiến sĩ Nguyễn Xuân Năng, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, Nguyên Giám đốc bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu.

 

Đại tá. Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; nguyên phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu.
Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu.


          Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Bảo tàng Quân khu 4 thành một thiết chế văn hóa tiêu biểu trên địa bàn. Mục tiêu cốt lõi là giới thiệu một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống lịch sử quân sự vùng đất Khu 4, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thạc sĩ Nguyễn Hải Ninh, Trưởng phòng Quản lý Bảo tàng và Di sản tư liệu, Cục di sản, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu.
Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu.
Phó Giáo sư. Tiến sĩ Phạm Văn Dương, Giám đốc Bảo tàng Đảng Cộng Sản Việt Nam phát biểu.
Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phát biểu.
Thượng tá Nguyễn Văn Tập, trưởng phòngTrưng bày, triển lãm, Bảo tàng LSQS Việt Nam phát biểu.
Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Nguyên Trưởng khoa điêu khắc Đại học Mỹ thuật Việt Nam phát biểu.

 

 

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu nội dung trưng bày phải đảm bảo tính chính trị, khoa học, tính dân tộc và đại chúng; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tiến trình lịch sử với các chuyên đề chuyên sâu.

 
 

    

Các đại biểu dự Hội nghị.

     Bên cạnh đó, Thiếu tướng Phạm Văn Đông cũng lưu ý đơn vị tư vấn cần thể hiện ngôn ngữ kiến trúc riêng biệt, độc đáo nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quân và dân Khu 4. Công trình cần ưu tiên sử dụng công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đồng bộ, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả kinh tế trong vận hành và phục vụ công chúng một cách thuận lợi nhất.

 

 
 
Đơn vị tư vấn trình bày phương án trưng bày.

 

 Những ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia đầu ngành tại hội nghị là cơ sở quan trọng để Cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án, trình Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt trong thời gian tới.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG, HOÀNG TRUNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều