A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Báo Quân khu Bốn và đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Cục Chính trị Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), 60 năm Ngày truyền thống Báo Quân khu Bốn (21/6/1960-21/6/2020) và đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự, phát biểu chúc mừng. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu gửi lẵng hoa, quà chúc mừng. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị; đại biểu các cơ quan, phòng, ban cơ quan, các đơn vị Quân khu 4; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Thông tin 80; đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An  Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc; đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy, phóng viên, thân nhân gia đình liệt sĩ Báo Quân khu Bốn qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu Bốn dự Lễ kỷ niệm.

Cách đây 95 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, Tờ báo Thanh Niên - Cơ quan của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản số đầu tiên, mở đầu trang sử truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ đó, Báo chí Cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự Nhân dân. Người làm báo thực sự là chiến sĩ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm do Đoàn Văn công Quân khu và cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn biểu diễn.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tiếp nối truyền thống của tờ “Chiến sĩ” trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp xâm lược, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm 1960, Quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho phát hành tờ “Trường Sơn” (năm 1965 đổi thành “Quân khu Bốn”). Tờ báo “Trường Sơn” ra đời đã tuyên truyền kịp thời Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ nhất; tuyên truyền đậm nét các hoạt động thi đua lập công sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên quân dân Khu Bốn cùng cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Với vai trò của tờ “Trường Sơn”; từ những thành tích, đóng góp to lớn của Báo Quân khu Bốn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với những chứng cứ lịch sử xác thực và nguyện vọng tha thiết của các thế hệ người làm báo Quân khu Bốn,  ngày 03 tháng 4 năm 2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định công nhận ngày 21 tháng 6 năm 1960 là Ngày truyền thống Báo Quân khu Bốn.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đọc diễn văn Lễ kỷ niệm

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 Sinh ra trên dải đất Khu Bốn anh hùng, “địa linh nhân kiệt”, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đội ngũ những người chiến sĩ làm Báo Quân khu Bốn có vinh dự lớn được “tắm mình” trong phong trào hành động cách mạng sôi nổi của quân và dân trên địa bàn 6 tỉnh Bắc miền Trung. Báo Quân khu Bốn luôn hướng về cơ sở, hướng về chiến sĩ, hướng về Nhân dân, tuyên truyền có hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chúc mừng Báo Quân khu Bốn.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Thừa ủy quyền, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng Báo Quân khu Bốn.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Dẫu số lượng phóng viên ít, không được đào tạo chính quy, chỉ lựa chọn từ các đơn vị cơ sở, nhưng ở nơi đâu ác liệt nhất của chiến trường Khu Bốn, phóng viên Báo Quân khu Bốn đều có mặt, dũng cảm, xông pha trên trận tuyến diệt quân thù. Với những cống hiến, thành tích và sự đóng góp to lớn của mình, Báo Quân khu Bốn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Viết tiếp thành tích, chiến công của thế hệ cha anh, bước vào thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu mà trực tiếp, thường xuyên là Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu Bốn không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên. Đặc biệt vào ngày 5 tháng 1 năm 2006 cùng với các tờ báo Quân khu, Quân chủng trong toàn quân, Báo Quân khu Bốn được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp giấy phép xuất bản nâng cấp Tờ tin Quân khu Bốn thành Báo Quân khu Bốn. Tiếp đó, ngày 25 tháng 9 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động Báo Quân khu Bốn điện tử. Đây là những sự kiện trọng đại, đánh dấu sự phát triển của Báo Quân khu Bốn.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng trao Bức trướng “Nhạy bén - Kịp thời - Chính xác - Chất lượng - Hiệu quả” của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Báo Quân khu Bốn.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành, dẫu trong chiến tranh đạn bom ác liệt, giữa cái sống, cái chết cận kề gang tấc, dẫu trong thời bình còn nhiều cám dỗ, vất vả, gian nan thì những chiến sĩ làm báo Quân khu Bốn vẫn luôn kiên định ý chí: Phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Từ nền tảng đó mà soi rọi vào yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu, dù trong hoàn cảnh nào cũng khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ: “Viết cho ai? Viết cái gì và viết để làm gì?”, luôn nhận rõ vinh dự và trách nhiệm to lớn: “Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “Mỗi bài báo là một tờ hịch cách mạng” góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao Bức trướng "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển" của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Báo Quân khu Bốn.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Đại tá Phan Thanh Hải, nguyên Tổng biên tập Báo Quân khu Bốn.


Chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Thông tin 80 dự Lễ kỷ niệm.

Tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ luôn thường trực trong suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn. Bất kể đêm ngày, xa gần, bất chấp điều kiện thử thách cam go, quyết liệt, khi thuận lợi cũng như khó khăn, hiểm nguy, gian khổ, nơi đâu có hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, nơi đó có mặt phóng viên Báo Quân khu Bốn. Càng trong gian khổ, hiểm nguy, đội ngũ phóng viên Báo Quân khu Bốn càng tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo Quân khu Bốn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Từ năm 2010 đến nay, Báo Quân khu Bốn luôn có sự phát triển, tiến bộ vững chắc với hàng trăm tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương, địa phương; liên tục từ năm 2016 đến năm 2019 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan Báo Quân khu Bốn được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Để tiếp tục làm tròn chức năng là “Cơ quan của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Tiếng nói của Lực lượng vũ trang Quân khu” trong thời kỳ mới, Báo Quân khu Bốn chủ động nêu cao tính chủ động, nhạy bén khai thác công nghệ báo chí tiên tiến, đổi mới phương pháp tiếp cận thực tiễn, không ngừng rèn luyện ý chí, bản lĩnh người làm báo trong cơ chế thị trường, trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0; cải tiến phương thức truyền thông; tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí cả về nội dung tư tưởng, tính thuyết phục, hấp dẫn.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu Bốn.

 

 

Các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn về dự Lễ kỷ niệm.

Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Báo Quân khu Bốn.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG - PHÓNG VIÊN


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội