Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:17
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2023

Chiều ngày 5/1/2023, Cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2023. Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự phát biểu chỉ đạo. Thượng tá Đặng Quyết Thắng, Trưởng phòng cán bộ Quân khu chủ trì Hội nghị.

     Tổng kết thực hiện công tác cán bộ năm 2022, Phòng cán bộ Quân khu 4 đã chủ động tham mưu cho Chủ nhiệm Chính trị và Thường vụ Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác cán bộ, nổi bật là: Triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về công tác cán bộ năm 2022 và những năm tiếp theo “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý cấp huyện, trung đoàn và tiểu đoàn”, để chủ động chuẩn bị nhân sự cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; đội ngũ cán bộ ngành nghiệp vụ công tác cán bộ trong toàn Quân khu đã kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện đơn giản, vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ trong tham mưu, đề xuất bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Cán bộ dự Hội nghị
Thượng tá Đặng Quyết Thắng,Trưởng phòng cán bộ Quân khu 
phát biểu tại Hội nghị
Cán bộ dự Hội nghị

Cán bộ dự Hội nghị phát biểu tại Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2023 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Nghị quyết về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo; Triển khai toàn diện, đồng bộ các kế hoạch, đảm bảo hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu đúng tổ chức, biên chế mới, chất lượng ngày càng cao; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội