Thứ năm, 28/03/2024 - 23:21
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cứu nạn thành công các thuyền viên trên Tàu Vietship 01

Sáng nay, công tác cứu nạn các thuyền viên và ngư dân trên Tàu Vietship 01 bị nạn tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị tiếp tục được triển khai khẩn trương và đã đưa được 7 thuyền viên và 1 ngư dân vào bờ an toàn. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu nạn.

Các lực lượng trao đổi thống nhất phương án cứu nạn các thuyền viên và ngư dân.
Hơn 500 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ và nhiều phương tiện của các đơn vị Quân đội tham gia cứu nạn.

Trong sáng nay, Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều động máy bay trực thăng của Tổng công ty Dịch vụ bay Miền Bắc và lực lượng Đặc công nước của Quân chủng Hải quân đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên và ngư dân đang bị mắc kẹt trên Tàu Vietship 01.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chỉ đạo, thống nhất phương án 
cứu các thuyền viên với các Phi công lái Máy bay trực thăng tham gia cứu nạn.

 

Máy bay trực thăng của Tổng công ty Dịch vụ bay Miền Bắc cứu nạn các thuyền viên.

 

Các thuyền viên bị nạn được cứu đưa lên Máy bay trực thăng.

 

Các thuyền viên nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương chở đến Bệnh viện theo dõi sức khỏe.
Lực lượng Đặc công nước nghiên cứu phương án tiếp cận Tàu Vietship 01
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chỉ đạo các lực lượng cứu nạn tại cảng Cửa Việt.
Thuyền viên được Đặc công nước cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

Sau khi có mặt tại hiện trường thống nhất các phương án tiếp cận và chuẩn bị tốt mọi mặt, Máy bay trực thăng  đã cơ động tiếp cận Cabin Tàu Vietship 01 và thả người cùng thang dây xuống tiếp cận các thuyền viên và kèm cặp, lần lượt đưa được 6 người lên máy bay, sau khi cứu được các thuyền viên Trực thăng bay về vị trí có lực lượng y tế trực sẵn sàng và khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, theo dõi điều trị và chăm sóc sức khỏe. Còn lực lượng Đặc công nước đã tổ chức tổ 3 người cùng áo phao bám theo dây thừng được kết nối từ Tàu Vietship vào bờ từ tôtí hôm qua bơi ra tiếp cận được  thuyền viên và  ngư dân. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, 2 thuyền viên, ngư dân được đưa lên bờ an toàn. Đến 9h30 sáng ngày 11/10/2020, công tác cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên và ngư dân trên Tàu Vietship 01 kết thúc tốt đẹp, an toàn.     

                                                                                                                           Tin, ảnh: TRẦN DŨNG - XUÂN DIỆN


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội