A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VIII (2018 - 2023) thành công tốt đẹp

* Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội.

* 132 đại biểu đại diện cho gần 4.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng (ĐVCĐ, CNVC, LĐQP) thuộc 34 công đoàn cơ sở trong toàn Quân khu về dự Đại hội.

* Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX

          Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2018, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VIII đã diễn ra trong không khí trang trọng, thành công tốt đẹp. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu, đại diện các đơn vị trực thuộc Quân khu; đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Công đoàn trường Đại học Vinh dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Trước ngày diễn ra Đại hội phiên chính thức đã có nhiều hoạt động sôi nổi như: Chấm thi các gian trưng bày sản phẩm lao động, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; dâng hương, dâng hoa, báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và Đài tưởng niệm, trưng bày di vật liệt sĩ tại Bảo tàng Quân khu; giao lưu văn nghệ… Thông qua các hoạt động trên nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên, định hướng cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP trong LLVT Quân khu tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Quân khu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đoàn chủ tịch Đại hội

Ngày 28/3, Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VIII bước vào phiên làm việc chính thức. Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu khẳng định: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết công tác công đoàn trong LLVT Quân khu 5 năm (2013 - 2018); xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn và Chương trình hành động của Công đoàn Quân khu trong 5 năm tới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Với vai trò là lực lượng đông đảo trong LLVT Quân khu, lớp lớp cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP đã không quản ngại hy sinh gian khổ, không ngừng phấn đấu rèn luyện, lao động sáng tạo lập nên những chiến công và thành tích xuất sắc trong chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và công tác.

Đại tá Nguyễn Văn Tháp, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu trình bày Dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới của cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra cho cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP cả nước nói chung, cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP Quân khu nói riêng những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề song hết sức vẻ vang. Vì vậy, cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP LLVT Quân khu phải không ngừng phấn đấu để kế tục xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh, lao động sáng tạo, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

 

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 
trao đổi với các đại biểu dự Đại hội

 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn của LLVT Quân khu giai đoạn 2013 - 2018 do Đại tá Nguyễn Văn Tháp, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu trình bày nêu rõ: 5 năm qua, công tác công đoàn và phong trào hoạt động của cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả: Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ VII; Công đoàn Quân đội lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X; Chương trình hành động số 238-CTr/ĐU của Đảng uỷ Quân khu thực hiện Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" và nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức hoạt động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tổ chức công đoàn tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; chăm lo xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đội ngũ ban chấp hành công đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, công tác phát triển đoàn viên công đoàn được chú trọng.

 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
 tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, ý thức chấp hành kỷ luật tốt, trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng các cấp TSVM, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp VMTD. Các phong trào thi đua: “Xanh, sạch, đẹp - an toàn vệ sinh lao động”; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "5 nhất, 3 không"; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; "Tận dụng thời gian, về đích sớm"; “Tích cực nghiên cứu, tăng cường sáng kiến"… được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 - 2023)

Trên cơ sở phân tích sâu sắc những thuận lợi, khó khăn tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tác động trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức công đoàn trong Quân khu cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VIII  đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn giai đoạn 2018-2023, trong đó, tập trung triển khai thực hiện 2 khâu đột phá:Nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, qui định đơn vị, an toàn lao động, an toàn giao thông” và “Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên”, đồng thời đề ra Chương trình hành động của Đại hội.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 - 2023)

Tại Đại hội đã có 10 ý kiến tham gia thảo luận vào Dự thảo Báo cáo chính trị trung tâm trình Đại hội; 6 ý kiến phát biểu đóng góp vào Dự thảo Báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX; lấy ý kiến của đại biểu đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP LLVT Quân khu trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các quan điểm, tư tưởng của Đảng về đoàn viên công đoàn và công tác công đoàn, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức công đoàn và phong trào công đoàn hoạt động đúng chức năng, hiệu quả; giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn; động viên đoàn viên công đoàn tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo.

Sau hai ngày tiến hành, Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VIII (2018 – 2023) đã khép lại và thành công rực rỡ. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP toàn Quân khu phát huy bản chất truyền thống của giai cấp công nhân, truyền thống Quân đội, truyền thống LLVT Quân khu 4 anh hùng, không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, Chương trình hành động đã đề ra.

Một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội:

Đoàn đại biểu dự Đại hội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu dẫn đầu
đến dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sĩ
Ban Giám khảo chấm thi gian trưng bày sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công đoàn Cục Chính trị

 

Ban Giám khảo chấm thi gian trưng bày sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công đoàn Cục Kỹ thuật

 

Chương trình giao lưu văn nghệ "Vinh quang người lính thợ quê hương Bác Hồ"

 

Đại tá Nguyễn Văn Tháp, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu trao thưởng cho các công đoàn đạt giải tại hội thi trưng bày sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội do Đoàn Văn công Quân khu biểu diễn

 

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội