A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Pháo binh 16 lần thứ X thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày, 07 - 08/5/2020, Đảng bộ Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có thủ trưởng Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu, cùng 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn.

Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Lữ đoàn Pháo binh 16 đã lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IX đề ra. Sức mạnh tổng hợp, trình độ SSCĐ ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Trong nhiệm kỳ, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu được triển khai thực hiện nghiêm túc; Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm đúng đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định. 

Đại tá Đào Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn khai mạc Đại hội.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các Cơ quan Quân khu dự Đại hội.

 

Kết quả kiểm tra các khoa mục đạt 81,3% khá, giỏi (tăng 3,6% với nhiệm kỳ trước). Tổ chức các cuộc diễn tập đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, năm 2018, Lữ đoàn tổ chức diễn tập bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu trên biển phục vụ toàn quân tham quan an toàn, đạt kết quả giỏi. 

Lữ đoàn thực hành bắn mục tiêu trên biển năm 2018.

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới; kết hợp tốt giữa giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật và quản lý tư tưởng. Kết quả kiểm tra nhận thức có 83,1% khá, giỏi (Tăng 2,9% so với nhiệm kỳ trước). Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục duy trì và triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo như: Phong trào “3 cần, 2 tận dụng”, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Bát nước thao trường” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn Lữ đoàn thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ý thực tự giác cao. Chủ động khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết khắc nghiệt và ngân sách còn hạn chế, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất chăn nuôi hiệu quả. Duy trì, đảm bảo đầy đủ, kịp thời có chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối.

Các tổ chức quần chúng Lữ đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

            Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tập trung thảo luận xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đột phá về: Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; quản lý, duy trì kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu.

Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Lữ đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đúng kế hoạch, có chất lượng. Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị Lữ đoàn cần xác định các giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, nhất là công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, tập trung đột phá vào các nội dung mới, những khâu yếu, mặt yếu, trước hết là nâng cao năng lực, phương pháp, kinh nghiệm quản lý, điều hành và trực tiếp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ và rèn luyện nâng cao sức cơ động, khả năng tác chiến độc lập và tác chiến đấu hiệp đồng binh chủng trong diễn tập.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, SSCĐ trong mọi tình huống.

 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới; đột phá vào công tác xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật bộ đội, tạo sự ổn định vững chắc cho đơn vị. Quan tâm đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.  Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu vững chắc, đạt hiệu quả thiết thực. Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn TSVM; trong đó, hết sức coi trọng vấn đề đoàn kết, thống nhất cao trong từng cấp ủy, chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình; đề cao tính chủ động, sáng tạo, sâu sát, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

            Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển” Đại hội Đại biểu Đảng bộ đã  tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 vớ số lượng 13 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội cũng đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ phát biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội