Thứ sáu, 29/03/2024 - 09:03
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân báo lần thứ VIII thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 13,14/5/2020, Đảng bộ Quân báo (Bộ Tham mưu Quân khu) đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Tham gia Đại hội có 79 đại biểu đại diện cho 263 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân báo.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân báo đã phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất cả ý chí và hành động, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là, làm tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban chỉ đạo Điệp báo chiến dịch Quân khu; Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động Quân báo - Trinh sát có hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi thời điểm. Hàng năm, được Tổng cục II đánh giá luôn là đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu toàn quân về số lượng và chất lượng tin tức của lực lượng Quân báo - Trinh sát.

Đại tá Nguyễn Quang Trưng,Trưởng phòng Quân báo Quân khu đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, diễn tập, hội thi, hội thao. Tham gia Hội thi Quân báo - Trinh sát toàn quân năm 2018 đạt giải Ba toàn đoàn. Lãnh đạo tốt công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, kết quả kiểm tra chính trị hàng năm 100% đạt yêu cầu, hơn 80% khá, giỏi. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, bảo mật chặt chẽ, coi trọng xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Khắc Bang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thường xuyên làm tốt công tác dân vận, chính sách, đối ngoại. Lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Xây dựng tổ chức Đảng thực sự vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên. Nhờ đó, liên tục nhiều năm ngành Quân báo đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu tặng Bằng khen.

Đại biểu biểu quyết các nội dung Đại hội.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo sự chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không để bị động, bất ngờ; xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. tiêu biểu, mẫu mực. Xây dựng ngành phát triển ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện thắng lợi hai đột phá: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị” và “Nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả tin tức, tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật”.

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ
Bộ Tham mưu Quân khu lần thứ XIII ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội.
Thiếu tướng Trần Khắc Bang và Thiếu tướng Phan Văn Sỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Quân khu lần thứ XIII gồm 24 đồng chí (trong đó 22 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, tỷ lệ tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội