A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X thành công tốt đẹp

Ngày 23/6/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X - Đại hội được Trung ương chọn làm điểm cho toàn quốc.

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ, Thống lĩnh các LLVT nhân dân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: ĐINH TRỌNG HẢI

 

Tham dự đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ Nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương.

Cùng dự còn có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng BQP; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng BQP; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT BQP; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng BQP.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội; Thường trực Hội đồng TĐ-KT Trung ương; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, TCCT; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 300 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào TĐQT 5 năm qua.

Phát biểu khai mạc đại hội, thay mặt QUTƯ, BQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo QUTƯ, BQP; gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước (toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch đăng trên Báo QĐND Điện tử).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: VŨ PHONG

Trình bày báo cáo kết quả công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT giai đoạn 2015-2020, Đại tướng Lương Cường nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của QUTƯ, lãnh đạo BQP, TCCT, công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT trong toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương đạt kết quả thiết thực. Phong trào TĐQT đã hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, xung kích vào những nhiệm vụ mới, khó khăn, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bằng các hình thức phong phú, sinh động. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo thành những cao trào hành động cách mạng liên tục cổ vũ, động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích, góp phần quan trọng để toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại đại hội lần này, QUTƯ, BQP, Hội đồng TĐ-KT BQP ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân đã được phong tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước, huân chương, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của BQP, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua toàn quân và 300 tập thể, cá nhân ĐHTT được khen thưởng, tôn vinh tại đại hội. Đây là những bông hoa rực rỡ nhất trong "Vườn hoa Quyết thắng" của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kỳ mới.

Chủ đề xuyên suốt của Phong trào TĐQT giai đoạn 2020-2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; trong đó phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu sau: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐ-KT. Tổ chức tốt Phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước, với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tạo động lực trực tiếp góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Yêu cầu của Phong trào TĐQT là phải tập trung hướng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội. Đây là vấn đề cơ bản nhất và cũng là mục tiêu cao nhất của phong trào thi đua, do vậy cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy; hội đồng thi đua các cấp cần quán triệt kỹ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp để vận dụng vào cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao...

Đại hội đã nghe một số tham luận, báo cáo trực tiếp về kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thực hiện Phong trào TĐQT với hai hình thức: Báo cáo bằng văn bản và báo cáo thông qua video clip. Các tham luận nêu bật kết quả từng tập thể, cá nhân đạt được trong Phong trào TĐQT và trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; biểu thị ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu bế mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: QUTƯ, BQP yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, hội đồng TĐ-KT các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Trung ương. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, BQP về TĐ-KT.

Đại diện các đơn vị điển hình tiên tiến nhận cờ thưởng của Bộ Quốc phòng tại đại hội. Ảnh: VŨ PHONG

Trên cơ sở định hướng một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thi đua cơ bản trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng, toàn quân sẽ tiếp tục phấn đấu, lập những chiến công, thành tích mới, đạt những đỉnh cao TĐQT trong giai đoạn cách mạng mới.

Để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh thành tích của các tập thể, cá nhân ĐHTT tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2015-2020, Bộ trưởng Bộ trưởng BQP quyết định tặng thưởng cờ thi đua đối với 90 tập thể; tặng bằng khen 164 tập thể và 171 cá nhân. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường đã trao Cờ thưởng tặng 56 tập thể ĐHTT đại diện cho các đơn vị trực thuộc BQP.

Năm năm qua, Phong trào TĐQT trong Quân đội phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng của cán bộ, chiến sĩ; thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn để Quân đội ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tập thể, cá nhân ĐHTT trên các lĩnh vực, với nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Tiêu biểu là 3 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới, gồm:

Một là, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Trong những năm gần đây, tổng cục đã lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá đúng tình hình, hoạch định đường lối, chính sách và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng. Đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội ta trên trường quốc tế.

Ba là, Viện 78 (nay là Cục 78), Tổng cục II, đã nghiên cứu, xử lý, chuyển giao hàng chục nghìn trang tài liệu, mẫu vật khoa học công nghệ, phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm về khoa học công nghệ của Bộ Quốc phòng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về cá nhân, có 17 đồng chí được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc: Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II; Trung tướng Phan Văn Việt, Chính ủy Tổng cục II; Thiếu tướng Nguyễn Đức Long, Cục trưởng Cục 78; Thượng tá Lê Khắc Ngọc Anh, Phó cục trưởng Cục 78, Tổng cục II; Thiếu tá Nguyễn Xuân Cứ, Phó đội trưởng Đội Đặc nhiệm số 3, Đoàn 1, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng; Đại tá Nguyễn Xuân Huy, Giảng viên Khoa Pháo binh, Học viện Lục quân; Đại tá Lê Đức Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 4, Quân khu 4; Thượng tá Lê Đình Mạnh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Quân y 1, Học viện Quân y; Thiếu tá QNCN Nguyễn Ngọc Nam, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật, Trường bắn Tổng hợp, Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trung tá QNCN Ninh Thị Nguyệt, nhân viên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc; Trung tá QNCN Đỗ Văn Hoan, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Kỹ thuật, Tiểu đoàn 26, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 4; Đại tá Nguyễn Xuân Khải, Giám đốc Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Đại tá Bùi Trường Sơn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc; Đại tá Vũ Quang Bình, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV 618; Thượng tá Phạm Văn Thịnh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại thuộc Tổng Công ty Đông Bắc; Trung tá Nguyễn Vũ Hà, Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghệ cao, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội. Đây là những cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cùng với các tập thể, cá nhân tiêu biểu nêu trên, có 211 đồng chí được phong tặng danh hiệu Giáo sư, Phó giáo sư; 24 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; 142 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; 99 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và 16 tập thể đang được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng đều thể hiện rõ tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, dũng cảm, vượt qua khó khăn, gian khổ, thầm lặng hy sinh, cống hiến, vì nhiệm vụ vẻ vang của quân đội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tích của các điển hình tiên tiến trong quân đội thực sự là những tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi tập thể, cá nhân. Điều đó, cũng khẳng định sức sống của Phong trào TĐQT trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

P.V


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội