A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam thăm, làm việc tại Quân khu 4

Chiều ngày 26/3/2021, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng Phết – Hùng Bun Nhuông cùng phu nhân và đoàn công tác Đại sử quán Lào tại Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại Quân khu 4. Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy và các thủ trưởng cơ quan Quân khu.

    Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu đã thông báo một số đặc điểm tình hình địa bàn, nhiệm vụ và một số thành tích nổi bật của LLVT Quân khu 4 và kết quả hợp tác giúp đỡ các đơn vị Quân đội Lào, giúp đỡ nhân dân Lào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò và những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam – Lào ngày càng phát triển; góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, trong đó có Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với các tỉnh của Lào có chung đừng biên giới.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4.
Đại sứ Sẻng Phết – Hùng Bun Nhuông(người bên trái) và Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa và quà lưu niệm cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết – Hùng Bun Nhuông.

      Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Sẻng Phết – Hùng Bun Nhuông đã đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 với cơ quan Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn Quân khu 4 đã giúp đỡ các đơn vị Quân đội Lào; giúp đỡ nhân dân dân các tỉnh có chung đường biên giới với Quân khu 4 và một số tỉnh khác trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văm hóa xã hội; Đại sứ Sẻng Phết – Hùng Bun Nhuông nhấn mạnh; thời gian tới trên cương vị của mình, Đại sứ luôn là cầu nối tích cực thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung; Quân khu 4 với các tỉnh nước bạn Lào ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ Sẻng Phết – Hùng Bun Nhuông và phu nhân thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng (người thứ 3 nhìn từ bên trái),Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh 
tặng hòa và quà lưu niệm cho Đại sứ và phu nhân.

    Cũng trong chiều nay, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết – Hùng Bun Nhuông đã đến dâng hương, dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và gặp mặt nói chuyện với lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội