Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:50
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đài Tiếng nói Việt Nam và Quân khu 4 ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, giai đoạn 2019 – 2025.

Chiều ngày 17/9/2019, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đài tiếng nói Việt Nam và Quân khu 4 tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, giai đoạn 2019 – 2025. Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì buổi lễ. Dự lễ ký kết có các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; đại biểu các phòng, ban, cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ ký kết.

 

Nội dung ký kết được tập trung tuyên truyền toàn diện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, xây dựng Quân đội, LLVT Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tập trung vào tuyên truyền chủ trương đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết các cấp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuyên truyền kết quả xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; thế trận Biên phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu 4. Kết quả LLVT Quân khu triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, duyên hải và hải đảo gắn liền với củng cố QP-AN; đối ngoại Quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc. 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu phát biểu tại lễ ký kết.
Các đại biểu Đài tiếng nói Việt Nam dự kễ ký kết.

 

Tuyên truyền kết quả LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng  tổng hợp sức mạnh chiến đấu trong thời kỳ mới. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng  trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, công tác vận động quần chúng, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kết quả các phong trào thi đua, các Cuộc vận động trong Quân đội, trong LLVT Quân khu. Thực hiện công tác đối ngoại Quốc phòng giữa LLVT Quân khu với QĐND Lào. Tuyên truyền đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, xây dựng tinh thần yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng  của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu và nhân dân trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.
Các đại biểu dự lễ ký kết.

 

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Quân khu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kiến thức quân sự, quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên và phát huy hiệu quả các chuyên mục, chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội, báo in, báo điện tử và truyền hình Quân khu 4 trong các công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng. Phối hợp tổ chức các cuộc thi, các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng

Đồng chí Chính ủy Quân khu và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao biên bản ký kết thực hiện.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: “Việc ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Đài Tiếng nói Việt Nam là dịp để thắt chặt mối quan hệ và cùng nhau phát triển; là điều kiện tốt để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT Quân khu 4 được lan tỏa rộng khắp; là động lực, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nhất là chất lượng về chính trị, hoàn thành nhiệm vụ ở mọi cơ quan, đơn vị. Giúp đội ngũ làm công tác tuyên truyền của LLVT Quân khu có thêm kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệp các loại hình báo chí.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu chúc mừng lễ ký kết tổ chức
giải bóng đá trong nhà “Futsal HDBank vô địch Quốc gia” năm 2019. 
Đại biểu lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt nam; thủ trưởng Bộ Tư lệnh; các cơ quan Quân khu chụp ảnh lưu niệm.

 

           Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết phối hợp tổ chức giải bóng đá trong nhà “Futsal HDBank vô địch Quốc gia” gia năm 2019.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội