Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:44
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tích cực tìm kiếm cứu nạn tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tích cực tìm kiếm cứu nạn tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Sau khi xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) vào sáng 18/10/2020, trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các tỉnh miền Trung.

Dự cuộc họp còn có, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì cuộc họp.

 

Về vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) khiến 22 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị mất tích rạng sáng 18-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao cho Quân khu 4 phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn; đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, dự báo những nguy cơ tiềm ẩn và làm tốt công tác chính sách cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các chiến sĩ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Cục Tuyên huấn chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật, thông tin về tình hình lũ lụt tại miền Trung cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, chiến sĩ, qua đó làm tỏa sáng hơn nữa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ...

Với sự nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của các lực lượng, đến 17 giờ ngày 18/10 đã tìm thấy 14 thi thể  quân nhân bị nạn. Hiện thời tiết trên địa bàn Quảng Trị diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo an toàn các lực lượng tìm kiếm tạm nghỉ.

Tin, ảnh: P.V


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội