A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo

Trong 2 ngày 16 và 17/6/2020, Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; các cơ quan Quân khu và đại biểu huyện Nam Đàn (Nghệ An).

 

Chương trình văn nghệ cháo mừng Đại hội

         

       

Thiếu tướng Hà Thọ Bình và Đại biểu huyện Nam Đàn dự Đại hội.

 

 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV trình Đại hội đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đã đề ra; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả tốt; Nhà trường phát triển tiến bộ toàn diện. 

Các tổ chức quần chúng  tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội.

 

Nổi bật là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục – đạo tạo, 5 năm qua Nhà trường đã chiêu sinh hơn 12.700 học viên của 45 đối tượng, kết quả kiểm tra các môn học luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra nhất là thi tốt nghiệp vượt 4,2%; 100% học viên tốt nghiệp ra trường nhận và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ.

Đại tá Dương Công Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV trình Đại hội.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị; Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự Đại hội.

 Tổ chức 25 khóa bồi dưỡng kiến thức QP, AN thuộc đối tượng 2 cho gần 1900 đồng chí; giáo dục quốc phòng, an ninh cho hơn 9.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; tập huấn 55 cán bộ quân đội nhân dân Lào đạt chất lượng tốt. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm bình quân đạt trên 85%, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 112 đảng viên mới.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

          Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến, mẫu mực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao”, phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, phát triển”, Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Các đại biểu dự Đại hội.

Về phương hướng, mục tiêu chung, Đại hội thống nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng giáo dục – đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

 

Đại hội tiến hành công tác bầu cử.

 

 Tập trung tạo sự đột phá về: Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến, mẫu mực; từng bước xây dựng Nhà trường thông minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu cùng đại biểu các cơ quan Quân khu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu khóa XXV.

 

          Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội