A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Chiều 16/3/2023, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023) tại Khu tưởng niệm Đại tướng ở xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Dự Lễ còn có đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo Nhân dân địa phương.  

 

 

Đoàn công tác tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

 

Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, các đại biểu đã ôn lại tiểu sử của đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Trọn cả cuộc đời cống hiến cho cách mạng, Đại tướng Chu Huy Mân được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó nhiều cương vị quan trọng, lập nên những chiến công vang dội, để lại những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn cống hiến hết sức lực, trí tuệ với nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng đầy hy sinh, gian khổ và vẻ vang của Đảng ta, dân tộc, Quân đội ta. 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi sổ lưu niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân.

 

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu tham quan trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân.

 

Đoàn công tác trò chuyện thăm hỏi đại diện gia đình, dòng họ Đại tướng Chu Huy Mân.

 

Chiều cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đi cùng đoàn có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên trao quà của Bộ Quốc phòng tặng gia đình thương binh Trần Văn Hợi.

 

Theo đó, dịp này đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Trần Văn Hợi, thương binh 4/4 ở xóm Khánh Hậu; gia đình ông Đinh Văn Lam, thương binh 1/4 ở xóm Phong Thuận; gia đình bà Nguyễn Thị Nở, mẹ liệt sĩ, ở xóm Phong Thuận; gia đình ông Chu Văn Mày, thương binh 4/4, ở xóm Phong Hảo.

Đoàn công tác tặng quà gia đình thương binh Đinh Văn Lam.

 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bà Nguyễn Thị Nở.

 

Tại mỗi gia đình, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên ân cần hỏi thăm tình hình cuộc sống, sinh hoạt của các gia đình, chúc các đối tượng chính sách sức khỏe, sống vui cùng con cháu và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực công tác, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao quà của tỉnh Nghệ An tặng thương binh Chu Văn Mày.

 

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Nghệ An cũng tặng các phần quà động viên các gia đình chính sách.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG - HUY CƯỜNG


Tác giả: mạnh hùng - huy cường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội