A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị; Trường Quân sự Quân khu: Hội nghị phiêncuối năm 2018

* Ngày 11/12/2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Đảng ủy viên - Phó tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
Ảnh: XUÂN DIỆN

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2019. Trong đó xác định một số mục tiêu chủ yếu như: Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung thực hiện khâu đột phá về việc chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị và 97% trở lên an toàn về mọi mặt… (Xuân Diện)

* Ngày 11/12/2018, Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu đã tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Đảng ủy viên - Phó Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội  nghị Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu.
Ảnh: MINH CẢNH

 

Năm 2018, Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ, nổi bật như: Tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 2.913 học viên/ 38 đối tượng; thực hiện tốt “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra thực chất), kết quả thi tốt nghiệp ra trường có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 83,3% khá, giỏi; hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều đổi mới, triển khai các đề tài khoa học đúng tiến độ và làm mới được 124 mô hình, sáng kiến; tổ chức và tham gia các nội dung hội thao, hội thi, diễn tập đạt kết quả cao; nền nếp xây dựng chính quy từng bước đi vào chiều sâu; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm tốt; hoạt động CTĐ, CTCT được thực hiện nền nếp; công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tình hình chính trị tư tưởng trong Nhà trường ổn định, đoàn kết thống nhất cao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác. Đồng thời xác định những chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Đảng ủy viên - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 của Đảng ủy Nhà trường và chỉ rõ: Thời gian tới, Đảng ủy Nhà trường cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; khắc phục những khâu yếu, mặt yếu năm 2018. Thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt công tác công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ trong toàn trường. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Hoàng Minh Cảnh)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội