A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nội dung thực hiện đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam; thể hiện tình cảm, trách nhiệm với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, Quân khu 4 phát động Phong trào thi đua “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tặng quà, động viên đối tượng chính sách tại tỉnh Hà Tĩnh.

Để phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực, ý nghĩa, các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT Quân khu đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội về chính sách đối với người có công với cách mạng; tập trung giáo dục, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân khu về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử chính trị, xã hội, giá trị nhân văn sâu sắc của Ngày thương binh, liệt sĩ; truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, sự hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu phát động. Tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, tọa đàm, trao đổi, gặp mặt, biểu dương người có công với cách và thân nhân liệt sĩ đang công tác tại cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; nắm vững tình hình đất nước, Quân đội và đơn vị, nêu cao ý trí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thông, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và phong trào hành động cách mạng.

LLVT Quân khu thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: Các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; Bộ CHQS các tỉnh: Rà soát, bổ sung phương án tác chiến, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, huấn luyện chuyên sâu; huấn luyện kiểm tra “3 tiếng nổ” đối với chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập và tham gia hội thi, hội thao do Bộ tổ chức đạt kết quả cao. Tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn.

 Đối với cơ quan các cấp: Chủ động, nhạy bén, đổi mới tư duy, đột phá, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; sâu sát cơ sở, hướng dẫn đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Các nhà trường tiếp tục thực hiện phương châm “Chất lượng của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; xây dựng nhà trường 4.0; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học là trung tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong, kiến thức, năng lực chỉ huy, quản lý, công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho học viên.

Các đơn vị sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án KT-QP và làm nhiệm vụ C: Tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm, hoàn thành dứt điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-QP, sản xuất kinh doanh bảo đảm có lãi, chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tạo việc làm, ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động.

LLVT Quân khu đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thường xuyên duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trong huấn luyện, lao động; thực hiện tốt phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022; phấn đấu không để xảy ra ảnh hưởng đến bản chất, truyền thông của Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng thời, thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; vận động các tổ chức quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt chương trình xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, “Nhà mái ấm tình thương”…

Thời gian đợt thi đua: 75 ngày, từ ngày 14/5 đến 27/7/2022.

                                                                             PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội