A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Di dời gần 13.600 người tránh bão số 3

Đêm qua (18/7/2018), bão số 3 (tên quốc tế là Sơn Tinh) đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều và đêm 18/7, các địa phương từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 - 130 mm, có nơi lên tới 350 mm, làm ngập cục bộ một số nơi, như: các xã Hải Bình, Hải Thượng, Hải Yến, Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa); các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An)... Mực nước trên các sông ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình đang lên mức báo động 2; ở ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; riêng đảo Hòn Ngư có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) có gió giật cấp 9.

Tàu, thuyền vào nơi neo đậu trú bão ở Lạch Quèn, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Ảnh: Hoàng Long

Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cử đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bộ CHQS các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tổ chức 17 đoàn công tác phối hợp với địa phương kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 3. Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức di dời 2.361 hộ dân với gần 13.600 khẩu ở các xã ven biển đến nơi an toàn (trong đó Nghệ An di dời 2.361 hộ/11.923 khẩu; Hà Tĩnh 572 hộ/1.670 khẩu). Các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đã kêu gọi, hướng dẫn 26.076 tàu thuyền với 100.926 lao động về nơi neo đậu và vòng tránh an toàn.

Lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Để tiếp tục đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ; kiểm tra và triển khai ngay các biện pháp chống ngập úng trong đơn vị. Triển khai các đoàn công tác xuống cơ sở phối hợp với địa phương nắm tình hình các khu vực trọng điểm, ngập lụt để chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân. Chủ động tham mưu cho địa phương thường xuyên nắm chắc các khu vực có nguy cơ ngập, các hồ chứa để kịp thời triển khai phương án di dời nhân dân ra khỏi khu vưc. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp địa phương khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội